Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường

25/04/2019 20:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 25/4, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của các phóng viên và thông tin về một số hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Ngày 27/02/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (Đô-nan Trăm) nhân chuyến thăm tới Việt Nam dự Cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 từ ngày 27-28/02/2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường

Trước câu hỏi của báo chí về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường”.

Chú thích ảnh
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: TTXVN

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ và Cuba duy trì đối thoại xây dựng và hợp tác

Trả lời đề nghị bình luận của Việt Nam về việc Hoa Kỳ tăng cường các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các chính sách và đạo luật bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba, mà gần đây nhất là Nghị quyết A/Res/73/8 năm 2018 với 189 phiếu thuận.

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ và Cuba duy trì đối thoại, xây dựng và hợp tác, tìm giải pháp cho các khác biệt và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực".

Việt Nam chuẩn bị hỗ trợ Đoàn Thị Hương về nước sau khi được trả tự do

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Việt Nam chuẩn bị hỗ trợ khi công dân Đoàn Thị Hương sắp về nước, dự kiến vào đầu tháng 5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia triển khai các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước đoàn tụ với gia đình ngay sau khi được trả tự do”. 

Trong vụ công dân Triều Tiên có tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại hồi năm 2017, Đoàn Thị Hương bị cáo buộc tội danh gây thương tích bằng "các phương tiện nguy hiểm," thay vì tội danh giết người.

Tại phiên toà xét xử Đoàn Thị Hương ngày 1/4 , Thẩm phán tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với Đoàn Thị Hương. Hình phạt được tính từ khi Đoàn Thị Hương bị bắt giam vào ngày 15/2/2017.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Naran Singh, ngày 13/4 cho biết cô này sẽ được trả tự do vào ngày 3/5 tới.

Trong tin nhắn điện thoại gửi cho hãng Kyodo, ông Singh cho biết, cơ quan quản lý các nhà tù ở Malaysia đã khẳng định rằng Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được thả khỏi trại giam nữ phạm nhân ở Kajang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, vào ngày 3/5.

Nguyễn Hồng Điệp - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm