Tòa án Italy tuyên phạt tù chung thân nữ y tá 'tử thần' Bonino

20/04/2019 16:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/4, Tòa án Italy đã tuyên phạt tù chung thân đối với nữ y tá Fausta Bonino vì đã sát hại tới 4 bệnh nhân. Cảnh sát nghi ngờ con số nạn nhân thực tế có thể lên tới 10 người.   

Italy bắt giữ nữ y tá 'tử thần' giết người hàng loạt

Italy bắt giữ nữ y tá 'tử thần' giết người hàng loạt

Bà Bonino bị bắt vì đã phát thuốc chống đông máu quá liều khiến các bệnh nhân bị chảy máu trong và dẫn đến tử vong. Những bệnh nhân này đều từ độ tuổi từ 61-88 và tử vong trong hai năm 2014-2015.

Các nhà điều tra tin rằng các bệnh nhân trên đều trong tình trạng nghiêm trọng song không đến mức tử vong. Những người thiệt mạng đều do bị y tá Bonino cho sử dụng quá liều thuốc chống đông máu Eparina.   

Bonino, 56 tuổi, vẫn khẳng định mình vô tội sau phán quyết trên. Luật sư của bị cáo tuyên bố sẽ tiếp kháng án.   

Chú thích ảnh
Nữ y tá Fausta Bonino. (Nguồn: Corriere)

Trước đó, Bonino bị cáo buộc cho các bệnh nhân tại phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở thị trấn Piombino, Tuscany sử dụng quá liều thuốc chống đông máu trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2015.

Bonino bị bắt giữ vào năm 2016 sau khi nhà chức trách phát hiện những cái chết bất thường tại bệnh viện trên và y tá này là nhân viên duy nhất liên quan tới tất cả các vụ việc.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm