Thảm cảnh mưa lũ đã lên tới Hà Giang, tràn vào Thanh Hóa

03/08/2015 17:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Mưa lớn không chỉ hoành hành ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang mà còn trải rộng trên tỉnh địa đầu tổ quốc Hà Giang và tràn xuống vùng Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa: Những ngày qua, trên địa bàn huyện Quan Hóa liên tục có mưa lũ lớn, đặc biệt trong chiều và tối 2/8, khiến nước trên sông Mã dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại một số xã của huyện.


Bản Sơn Thành, xã Thành Sơn (Quan Hóa) chìm trong biển nước. Ảnh: báo Thanh Hóa

Nước sông Mã dâng cao cũng khiến Quốc lộ 15A , đoạn qua tiểu khu 1 thị trấn Quan Hóa và làng Ban, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa bị ngập cục bộ. Tại một số xã như Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ, Thành Sơn, Trung Thành của huyện Quan Hóa, dọc Quốc lộ 15A bị ngập cục bộ nhiều điểm, khiến gần 100 hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn.

 Riêng tại xã Phú Lệ, nước sông Mã dâng cao so với mực nước cách đây 1 tuần lên tới gần 10m, khiến nhiều diện tích ruộng của bà con bị ngập hoàn toàn và có nguy cơ mất trắng lúa và hoa màu. Đến trưa 3/8, nước đã bắt đầu rút nhưng nhiều nhà dân ven sông Mã vẫn bị ngập lụt bởi nước từ thượng nguồn sông Mã đổ về.

Tại Hà Giang, chiều 3/8, trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa, có nơi mưa to, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều qua đã làm cho 17 nhà ở của các hộ dân tại huyện Bắc Quang, Đồng Văn bị ảnh hưởng do sạt lở đất; gần 13 ha hoa màu, lúa ở các huyện Bắc Quang, Quang Bình bị ngập úng; một đập thủy lợi dài 13 m ở thôn Tân Bang, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình bị vỡ.

Tại huyện Đồng Văn, một hộ gia đình tại thôn Thèn Láng, xã Lũng Cú bị đổ tường nhà khiến chủ nhà là chị Giàng Thị Mỷ bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Đồng Văn. Ước tổng thiệt hại do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Giang là trên một tỷ đồng.


Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra thực tế tại Nhà máy thủy điện Thuận Hòa. Ảnh báo Hà Giang

Còn tại Cao Bằng, liên quan đến vụ sạt lở núi ở Cao Bằng, đ ến 14h ngày 3/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân là Triệu Văn Say và Triệu Thị Chuổng. Riêng nạn nhân Triệu Sành Khuôn hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 2/8, tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông (tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người mất tích trong đống đổ nát, 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Thông Nông. Hai người may mắn thoát nạn gồm ông Triệu Sùng Mần (sinh năm 1938) và em Triệu Thị Mưởng (sinh năm 1999).

Theo cơ quan chức năng cho biết 5 người bị thương là: Triệu Văn Xì (sinh năm 1998), Triệu Thị Sình (sinh năm 1995), Triệu Thị Mùi (sinh năm 1997), Triệu Dắt Phương (sinh năm 2013) và Triệu Văn Phong, 8 tháng tuổi.


Lở đất ở Cao Bằng

Qua thống kê ban đầu, số tài sản bị thiệt hại bao gồm: 1 nhà sàn bị vùi lấp hoàn toàn, 2 xe máy, 1 máy xay xát, 7 con bò, 1 con ngựa, trên 10 con lợn cùng nhiều tài sản khác trong nhà… Ước tính giá trị thiệt hại khoảng trên 400 triệu đồng.

Thống kê thiệt hại cho đến sáng 3/8, theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 2/8 đã làm 6 người chết (Lai Châu 2 người, Lạng Sơn 2 người, Sơn La 1 người, Bắc Giang 1 người); 6 người bị thương (Ðiện Biên 4 người, Lào Cai 2 người).

PV (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm