Tết này chỉ in tiền mới mệnh giá từ 5.000 đồng trở lên

26/12/2013 11:14 GMT+7 | Thế giới


Dịp Tết năm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục in tiền mới mệnh giá từ 5.000 đồng trở lên. Tuy nhiên, với tiền mệnh giá từ 2.000 đồng trở xuống, cơ quan chức năng này sẽ đưa vào lưu thông tiền đã qua sử dụng thay vì in mới để tránh lãng phí.

Ngày 25/12, NHNN đã thông tin đến báo chí về với báo giới về chủ trương phát hành tiền lẻ và cung ứng tiền mặt phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong Tết Giáp Ngọ.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, kế hoạch cung ứng tiền mặt dịp Tết nguyên đán cơ bản cả về in ấn, phát hành, lưu chuyển cung ứng cho các địa phương đã hoàn thành, chuẩn bị đầy đủ lượng tiền cung ứng cho các địa phương và đảm bảo đến Tết đủ tiền mặt phục vụ tất cả nhu cầu của các doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp cá nhân và người dân.

Thông tin đáng chú ý được Phó Thống đốc cung cấp là dịp Tết năm nay, NHNN chỉ in tiền mới mệnh giá từ 5.000 đồng trở lên như mọi năm; còn đối với tiền lẻ mệnh giá thấp từ 2.000 trở xuống sẽ hạn chế in mới, mà thay vào đó là đưa vào lưu thông tiền đã qua sử dụng, việc in mới các loại tiền lẻ này chỉ để đáp ứng nhu cầu lưu thông cho số lượng tiền không đủ tiêu chuẩn.


Nguyên nhân NHNN hạn chế in mới tiền lẻ là hằng năm, trước dịp Tết Nguyên đán, NHNN thường đưa ra một lượng tiền mới mệnh giá nhỏ vào lưu thông nhưng chỉ một phần lượng tiền này được dùng làm phương tiện thanh toán, số còn lại chủ yếu được dùng cho các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng. Sau Tết số tiền này rất khó đưa trở lại lưu thông. Trong khi đó, chi phí cho hoạt động in tiền mới mệnh giá nhỏ tốn kém. Chẳng hạn như việc in tiền mệnh giá 2.000 đồng trở xuống đã “ngốn” tới hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Đó là chưa kể công tác kiểm đếm, phân loại, vận chuyển, bảo quản các loại tiền này cũng rất tốn kém và phải huy động nhiều nhân lực.

Được biết, qua khảo sát của NHNN, việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ không hợp lý của người dân ở một số đền, chùa, lễ hội, nơi thờ tự (chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung bộ trở ra)… còn phổ biến. Tiền mệnh giá nhỏ được đặt một cách tùy tiện, rải khắp các khu vực trong các đền, chùa, khu vực lễ hội tâm linh tạo hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của di tích, làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa xã hội và làm xấu đi hình ảnh đồng tiền Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền mệnh giá nhỏ được sử dụng không hợp lý, đúng chức năng gây ra lãng phí lớn cho xã hội trong việc in ấn, phát hành, kiểm đếm, phân loại, vận chuyển, bảo quản lượng tiền này.

Chính vì vậy, ngày 9/12, NHNN đã ban hành văn bản đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Công an phối hợp kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch.

Theo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm