Tết 'con gà', người Hà Nội mua lúa về bày

27/01/2017 07:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Người đi chợ hoa, cây cảnh ở Hà Nội năm nay ngỡ ngàng khi thấy bên cạnh đào, quất, trà... vốn là những cây cảnh quen thuộc mỗi khi Tết đến, là những khóm lúa trĩu bông.

"Phố cây" Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) những ngày sát Tết nêm chặt người, xe. Hầu như người nào đến đây đều xách về đôi ba cây cảnh trưng Tết. Người thì chọn Trạng Nguyên màu lá đỏ tươi, với ước vọng năm mới hanh thông đường khoa cử; người chọn Tài lộc, Kim ngân mong may mắn trong kinh doanh. Quầy lan (rừng và nhập ngoại) tấp nập người mua, ít thì 2-3 cành (giá 200.000- 250.000 đồng/cành), nhiều thì cả cụm 9-10 cành, được chủ hàng kết thành chậu to, giá 2-3 triệu đồng.


Ước vọng năm mới hanh thông


Đông đảo người đi mua hoa tết

Những cây đào thế, quất cảnh nhỏ (trồng trên khay hoặc chum, vại, giá từ 400.000 đồng được nhiều người hỏi mua. Năm nay mất mùa đào, đào Nhật Tân hầu hết đã nở xong một lứa hoa nên ít cành đẹp, nhưng những cây đào thế xinh xinh phù hợp không gian phòng khách nhỏ ở thành phố lại khá vừa mắt người mua.

Đặc biệt, trên phố Hoàng Hoa Thám chiều 29 tháng Chạp, có ít nhất 3-4 điểm bán trưng ra cả sân... lúa, nhìn như những khoảng ruộng nhỏ. Một chủ hàng cho biết: Năm nay là năm "con gà", nên bên mâm cúng tất niên, nếu bày thêm chum lúa là món khoái khẩu của gà, thì sẽ được "linh thần" của năm phù hộ, gia chủ được sung túc, ấm no".

Một cửa hàng khác thì trưng thơ:

"Năm nay là tết con gà

Nhà nhà chơi lúa cho gà có ăn"

Mỗi khóm lúa chừng hơn chục thân, cao 50-70cm, bông to, hạt mẩy, còn nguyên rễ trong bùn được bán với giá 40.000 đồng. "Không mua nhanh là hết ngay, sáng đến giờ tôi dọn ra mấy sân hàng đều hết sạch", chị chủ hàng nói. Một chủ hàng cho biết đây là lúa được nuôi trồng trong các vườn ươm, phục vụ nhu cầu "cây lúa cảnh" dịp Tết. Do đó, người trưng cây lúa cảnh sẽ không sợ tồn dư thuốc sâu trong cây.


Lúa lên phố

Hai vợ chồng một khách mua từ Tân Ấp chọn 8 khóm lúa mang về, hồ hởi nói: "Khóm này thắp hương, trưng bày trong nhà, các khóm còn lại thì biếu gia đình người thân".

Mang thóc về nhà nuôi "gà" Đinh Dậu

Trong vài ba phút, cửa hàng hoa - cây cảnh số 5xx phố Hoàng Hoa Thám có hơn chục khách mua lúa. Các vị khách rất phấn khởi, bởi chọn được những khóm lúa khoẻ cây, thân xanh mập, bông trĩu nặng như lưỡi liềm, ngả vàng, thóc căng mẩy, trĩu trịt. "Cho vào khay hoặc chum thấp với cả bùn đất, thêm chút nước là có "cây đặc biệt" chơi Tết năm Gà"- một người mua hào hứng nói.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm