Tai nạn sập tường, cháy nhà làm 4 người tử vong

02/12/2013 16:09 GMT+7 | Thế giới

Trong ngày hôm qua, (1/12) những thảm họa liên tiếp đã đổ ập đến hai gia đình ở Hà Tĩnh và An Giang khiến 4 người tử vong. Những tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn lao động và an toàn cháy nổ.

Ngày 1/12, lãnh đạo Công an xã Yên Lộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động trong lúc phá ngôi nhà cũ, khiến bức tường đổ sập xuống làm 1 người chết.

Trước đó, vào lúc 9 giờ cùng ngày tại gia đình ông Đặng Văn Sách, xóm Thạch Ngọc xã Yên Lộc, huyện Can Lộc tổ chức đập tường phá ngôi nhà cũ và một nhóm người cùng xóm đến để giúp gia chủ. Trong quá trình phá dỡ thì bất ngờ bức tường đổ ập xuống đè lên ông Đặng Văn Minh (55 tuổi), khiến ông Minh bị thương rất nặng. Mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu nhưng ông Minh đã không qua khỏi.

Tại An Giang, vào lúc đầu giờ ngày 1/12, tại khu vực ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ hoả hoạn làm chết 3 người trong cùng gia đình. Vụ cháy gây thiệt hại hoàn toàn 1 căn nhà và 1 căn nhà bên cạnh kinh doanh mặt hàng điện máy bị cháy trên 50%. Tổng thiệt hại về tài sản khoảng gần 3 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đang khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân gây cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn làm cả gia đình anh Phong tử nạn

Ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Bình, huyện An Phú cho biết: Vụ cháy xảy ra rạng sáng 1/12, ngọn lửa đã xuất phát từ căn nhà cấp 4, với kết cấu khung tường và gỗ, lợp tôle của anh Phan Hồng Phong, sinh năm 1974. Do căn nhà đang làm nơi ép giấy phế liệu để bán, nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh từ trước nhà ra đến sau nhà. Thời điểm cháy vào giữa khuya, cửa nhà sau đã bị khoá chặt nên cả 3 người hiện có trong nhà gồm có anh Phan Hồng Phong và chị Phạm Ngọc Diễm cùng sinh năm 1977, hiện là giáo viên trường Tiểu học “B” Khánh An, với con gái là Phan Hồng Ngọc sinh năm 2003, hiện đang học lớp 4 trường Tiểu học “B” Khánh An đã bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Ngay khi phát hiện xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân địa phương đã nhanh chóng phong toả hiện trường, huy động các phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của huyện An Phú và tỉnh An Giang đóng tại khu vực Châu Đốc cũng đã huy động 2 máy bơm và 1 xe chữa cháy, cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy.

Sáng 1/12, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể huyện An Phú và thị trấn Long Bình, trường Tiểu học “B” Khánh An… đã đến hiện trường, động viên người thân và hỗ trợ gia đình người tử vong trên 20 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Dũng là anh ruột chị Diễm đã chết, có nhà bị cháy trên 50% hơn 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Phan Quân, Thoại Trung- TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm