08/02/2017 20:59 GMT+7 | Thế giới
Còn bé N.N.H, 9 tuổi đến từ tỉnh Lâm Đồng lại bị gãy chân, gãy răng, gãy xương hàm dưới và mặt bị méo, biến dạng trong khi chơi đùa với các bạn vào ngày mùng 6 Tết.
Chị Đoan Hiền, mẹ của bé H cho biết: “Do ngày Tết nên trẻ con trong xóm thường tập trung đùa nghịch trong sân nhà, không may trong lúc chơi, bé bị đẩy ngã vào trụ xi măng ở góc sân”. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện huyện Bảo Lộc, bé H được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay trong đêm.
Đó là 2 trong 11 trường hợp tai nạn thương tích vùng hàm mặt được điều trị, can thiệp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong những ngày qua. Bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu cho biết, ngoài những trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt thì trong cuộc sống hàng ngày trẻ dễ bị tổn thương vùng hàm mặt bởi các vật nhọn, dài như bút bi, dao, kéo, các loại đồ chơi có kích thước dài có thể đâm thọc vào họng, thủng má…
“Dù tai nạn nào thì khi bị tổn thương vùng hàm mặt cũng sẽ để lại vết sẹo trên mặt, mất thẩm mỹ. Nhiều vết thương lớn còn khiến sẹo bị co kéo, làm sai lệch chức năng, cấu trúc bên ngoài vùng hàm mặt, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này. Nguy hiểm hơn là nếu không phục hồi được thì trẻ sẽ mang thương tật vĩnh viễn suốt đời”, bác sỹ Đẩu cho biết thêm.
Do vậy, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần có sự quan tâm hơn đến trẻ em, nhất là trong những dịp lễ, Tết, những kỳ nghỉ dài ngày để tránh những tai nạn không đáng có. Đặc biệt, phụ huynh cần trang bị các thiết bị bảo hộ như đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất