Số người dân Hà Lan muốn cái chết nhân đạo gia tăng

07/02/2020 22:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2019, số người nộp đơn đề nghị được chết nhân đạo ở Hà Lan đã tăng 22% so với năm trước đó lên 3.122 người.

Nước Pháp 'nóng' chủ đề cái chết nhân đạo cho một bệnh nhân sống thực vật hơn 10 năm

Nước Pháp 'nóng' chủ đề cái chết nhân đạo cho một bệnh nhân sống thực vật hơn 10 năm

Ngày 20/5, một tòa phúc thẩm ở Paris (Pháp) ra lệnh nối lại các biện pháp hỗ trợ sự sống cho một bệnh nhân sống thực vật từ hơn một thập kỷ qua.

Trong thông báo ngày 7/2, trung tâm hỗ trợ những bệnh nhân muốn hưởng cái chết nhân đạo có trụ sở tại La Haye, Hà Lan, cho biết trong năm ngoái, trung bình mỗi ngày làm việc, trung tâm tiếp nhận tới 13 đề nghị được chết nhân đạo.

Số người đề nghị được chết nhân đạo bắt gia tăng vào năm 2019 sau khi giữ ở mức ổn định hai năm trước đó. Trung tâm đã thực hiện 900 đề nghị được chết nhân đạo trong năm này.  

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Hà Lan là nước đầu tiên hợp pháp hóa cái chết nhân đạo vào năm 2002. Việc này chỉ có thể được thực hiện theo những điều kiện nghiêm ngặt của luật pháp nước này.

Theo đó, trẻ em tới 16 tuổi muốn được chết nhân đạo cần được sự cho phép của bố mẹ và người bảo hộ, còn đối với thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi, thì bố mẹ phải tham gia vào quy trình này.

Từ 18 tuổi trở lên, mọi công dân Hà Lan đều có quyền yêu cầu được chết nhân đạo. Điều kiện để được hưởng cái chết nhân đạo là bệnh nhân không thể chịu được những cơn đau thống khổ triền miên và họ phải nghiêm túc khi đưa ra đề nghị được chết nhân đạo

Theo số liệu thống kê chính thức, hơn 6.000 trường hợp chết nhân đạo đã được thực hiện trên tại Hà Lan trong năm 2018, trong đó trung tâm có trụ sở tại La  Haye nói trên hỗ trợ 727 trường hợp.

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm