Sinh nhật thứ 104 Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà 30 Hoàng Diệu

26/08/2014 10:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp kỉ niệm 104 năm ngày sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rất nhiều người dân đã có mặt tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, lặng lẽ đặt những bó hoa tươi thắm và thắp những ngọn nến trước cổng nhà Đại tướng.

Khoảng 6 giờ chiều 25/8, nhiều người đã có mặt trước cổng nhà Đại tướng mang theo di ảnh, những bó hoa vào dâng hương kỷ niệm ngày sinh nhật Đại tướng.

Bác Đỗ Quang Huy Cựu chiến binh sư đoàn 365, xúc động nghẹn ngào, khi cùng đồng đội mình mang đất từ Vị Xuyên, Hà Giang tới bên bàn thờ Bác: “Nhân kỉ niệm ngày sinh nhật 104 tuổi của Đại tướng và gần 1 năm ngày mất của người, chúng tôi đã mang tới đây nắm đất của Vị Xuyên – nơi xương máu của biết bao đồng đội của chúng tôi đã đổ xuống về bên bàn thờ Đại tướng, trò chuyện với Đại tướng về những năm chiến đấu ác liệt”.

Đúng 19h30, người thân trong gia đình Đại tướng đón mọi người vào dâng hương. Dòng người lặng lẽ bước vào, đứng cúi mình chắp tay kính cẩn trước ban thờ Đại tướng, nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Sau khi dâng hương tại nhà Đại tướng, mọi người đã tới dự lễ kỉ niệm sinh nhật của Đại tướng tại nhà Lưu niệm trong Hoàng Thành Thăng Long. Lễ kỉ niệm sinh nhật Đại tướng diễn ra giản dị và ấm cúng như lúc Đại tướng còn sống. 104 ngọn nến xếp thành hình lá cờ Tổ quốc được thắp sáng, chiếc bánh sinh nhật, đặc biệt có món sấu dầm – loại quả được hái từ xung quanh nhà 30 Hoàng Diệu. Bài hát Quốc ca vang lên mừng sinh nhật, mọi người dâng trào cảm xúc.

Trên đây là một vài hình ảnh ghi lại người dân tri ân Đại tướng ngày 25/8.

Nguyễn Liên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm