Sẽ có "Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia"?

10/06/2008 14:18 GMT+7 | Thế giới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung, chỉnh sửa và hoàn tất Dự thảo lần cuối Đề án đổi mới thi và tuyển sinh để lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo đó, Bộ dự định sẽ tổ chức một kỳ thi với tên gọi "Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia". Kết quả kỳ thi này là căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.


Đề án mới liệu có tạo thuận lợi hơn cho thí sinh?

Dự kiến thí sinh phải thi sáu môn, trong đó ba môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ; đối với 3 môn thi còn lại, thí sinh sẽ được phép tự chọn 2 môn và 1 môn sẽ do Bộ quy định. Có thể từ năm 2010 hoặc 2011, thí sinh được phép quyết định 3 môn thi trong số các môn còn lại của kỳ thi.

Về cơ cấu đề thi sẽ không chia cơ học các câu hỏi thành 2 phần riêng biệt. Tuy nhiên sẽ có khoảng 60% số điểm ứng với nội dung cơ bản trong chương trình trung học phổ thông chuẩn, 40% số điểm có nội dung trong chương trình trung học phổ thông chuẩn và chương trình phổ thông nâng cao nhằm phân loại trình độ thí sinh. Đối với các môn Vật lý, Hoá học, Ngoại ngữ vẫn được áp dụng hình thức thi trắc nghiệm như các năm 2007 và 2008. Các môn này được chấm điểm theo đúng phương pháp trắc nghiệm. Dữ liệu được quét, niêm phong và gửi ngay về Bộ trước khi các cơ sở tổ chức chấm thi.

Đối với những trường có những môn thi đặc thù, trường sẽ thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các môn thi này phù hợp theo từng ngành đào tạo.

Trong quá trình soạn thảo Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục nhằm đảm bảo tính khoa học, thực tiễn thi và được xã hội đồng tình.
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm