Sập nhà tại phố cổ Hà Nội - Toàn bộ 8 nạn nhân mắc kẹt được giải cứu

04/08/2016 10:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 3h30 ngày 4/8, tại khu vực giữa phố Cửa Bắc (quận Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra một vụ sập nhà 4 tầng tại số 43 phố Cửa Bắc. Ngay từ sáng sớm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một căn nhà 4 tầng rộng khoảng 45m2 tại số 43 Cửa Bắc bất ngờ đổ sập. Đây là cửa hàng ăn uống, khi xảy ra vụ việc có 11 người ở trong cửa hàng, trong đó 3 người may mắn thoát được ra ngoài ngay sau khi nhà sập.

Người bị nạn được giải cứu từ ngôi nhà bị sập

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định (Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết: Lực lượng cứu hộ và lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng quân đội đang nhanh chóng tìm cách cứu người bị mắc kẹt ra ngoài. Bước đầu đã có 4 người được giải cứu ra ngoài, còn 4 người vẫn đang bị mắc kẹt bên trong. 4 người được giải cứu gồm: Nguyễn Vĩnh Dua (sinh năm 1983), Trần Văn Dần (sinh năm 1986), Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1999), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1998). Các nạn nhân được giải cứu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình, các lực lượng chức năng đang khẩn trương gỡ vật liệu đổ nát để cứu hộ, cứu nạn. Các nạn nhân khác vẫn đang được tìm kiếm. Công tác cứu hộ rất khó khăn vì mái nhà lớn sập xuống. Ông Bình cho biết ngôi nhà này đang trong quá trình cơi nới, xây dựng lại.

Một người dân sống gần khu vực này cho biết, khoảng 3h30 khi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra ngoài đường tôi thấy khói bụi mù mịt. Giờ hiện trường là một đống đổ nát thật kinh hoàng.

Đến 8h03 (ngày 4/8), lực lượng cứu hộ đã đưa được thêm 2 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của căn nhà bị sập tại 43 phố Cửa Bắc, nâng tổng số người được giải cứu lên thành 6 người. Vẫn còn 2 nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong, đang được các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn.

Đến 9h12, các lực lượng chức năng đã đưa thêm 1 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng nguy kịch. Các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm, giải cứu nạn nhân cuối cùng đang bị mắc kẹt.

Đến 9h45 ngày 4/8, Thượng tá Đỗ Chí Dũng, Trưởng Ban tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã giải cứu được nạn nhân cuối cùng.

Liên quan đến vụ việc sập nhà này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu khẩn trương rà soát lại những khu nhà có tuổi đời lâu năm xung quanh khu vực số nhà 43 Cửa Bắc, để có phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm.

Trước đó, ngày 3/8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trả lời chất vấn về những vấn đề tồn tại liên quan đến các khu chung cư, nhà cũ xuống cấp; đồng thời nhấn mạnh về trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Hạnh Quỳnh, Văn Cảnh, Anh Tùng (TTXVN)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm