'Rốn lũ' Quảng Ngãi: Hàng trăm ngôi nhà đang bị ngập sâu, 8 người chết

07/12/2016 12:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay, một số xã ven các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như: Phước Giang, Thoa, Trà Câu vẫn còn bị chia cắt cục bộ do lũ. 

Cụ thể tại các xã: Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Minh, Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) mưa lũ làm nhiều khu dân cư ngập từ 0,5 - 1m; Nghĩa Phương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) bị ngập từ 0,5 - 1m; Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh (huyện Đức Phổ) ngập từ 0,5 - 0,8 m; Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp (huyện Mộ Đức) bị ngập từ 0,5 - 0,8m. 


Nhiều khu vực bị cô lập. Ảnh: TTXVN


Nhiều tuyến đường, ngôi nhà ngập sâu. Ảnh: TTXVN

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 8 người bị chết do mưa lũ; 7 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 62 ngôi nhà bị hư hỏng và 780 ngôi nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm trên 580ha lúa bị thiệt hại và gần 1.500 ha rau màu bị hư hỏng hoàn toàn. Diện tích cây trồng hằng năm bị hư hỏng: 463,08ha và gần 140 ha diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá. Mưa lũ cũng làm 11 đập thủy lợi bị hư hỏng, 18 tuyến kênh bị sạt lở với tổng chiều dài trên 40.000m; nhiều hệ thống cống, kè, đê và bờ sông, suối bị sạt lở, hư hỏng. 

Mưa trong nhiều ngày qua đã làm Quốc lộ 24, 24C và đường liên tỉnh, xã bị sạt lở hàng chục điểm, cầu bị hư hỏng nặng; 9 cầu tạm bị cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 02 tàu bị chìm và gây thiệt hại hơn 20ha diện tích nuôi trồng thủy sản… Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm 5 khu tái định cư bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở vùng tái định cư. 

Hiện mực nước trên các sông đang dao động ở mức rất cao, trong đó Sông Vệ mực nước 5,02m, trên mức báo động 3 là 0,52m; sông Trà Câu 5,70m, trên mức báo động 3 là 0,20m. Dự báo trong thời gian tới lũ trên hầu hết các sông trong tỉnh có khả năng tăng lên; do vậy các địa phương cần thực hiện tốt công tác phòng chống lũ. 

Sỹ Thắng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm