Quảng Ninh tôn vinh công nhân lao động tiên tiến, tiêu biểu

25/04/2014 09:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với chủ đề "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp", tối 25/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân năm 2014 và tuyên dương công nhân lao động tiên tiến, tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Các công nhân tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng dịp này là những tấm gương lao động giỏi, sáng tạo, đạt kết quả cao trong công tác năm 2013. Bên cạnh đó còn hàng ngàn công nhân khác đang ngày đêm lao động, ở nhiều nơi điều kiện làm việc khó khăn, vất vả như công trường, hầm mỏ... nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều đóng góp chung vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, chính quyền tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các công đoàn cơ sở cần tiếp tục quan tâm, có nhiều biện pháp nhằm nâng cao đời sống của công nhân; tổ chức các hoạt động nhằm phát triển tay nghề, kiến thức cho người lao động; kịp thời động viên, khen thưởng những gương công nhân tiêu biểu trong sản xuất và hoạt động công đoàn ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch
Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng trao phần thưởng cho
 công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: laodong.com.vn

“Tháng công nhân” năm 2014 được tỉnh Quảng Ninh tổ chức rộng khắp tới các cấp công đoàn trong tỉnh với nhiều hoạt động như: Tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động và nhân dân về ý nghĩa “Tháng công nhân”.

Trong Tháng công nhân 2014, Quảng Ninh tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế, đồng hành cùng doanh nghiệp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phấn đấu phát triển mới ít nhất 1.500 đoàn viên, thành lập 30 công đoàn cơ sở...

Nhân dịp này, 59 công nhân tiên tiến tiêu biểu trong lao động sản xuất và 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được nhận vòng nguyệt quế, Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh./.

Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm