Quảng Ninh: Bình Liêu quyết tâm 'phủ sóng' du lịch tới các xã khó khăn

22/08/2017 14:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) cho biết: trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, địa phương này sẽ đầu tư cho du lịch khoảng 760 tỷ đồng.

Đặc biệt, hầu hết các tuyến điểm du lịch trong kế hoạch đầu tư của huyện đều nằm ở các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), như thác Khe Vằn (xã Húc Động), thác Sông Moóc A, Khe Tiền, đỉnh Cao Ba Lanh (xã Đồng Văn)...

Chú thích ảnh
Lễ hội hoa sở tại Bình Liêu

Gần nhất, đầu tháng 7 vừa qua, tuyến đường Nà Ếch - Khe Vằn, xã Húc Động đã hoàn thành giai đoạn 1 với chiều dài gần 3,6km; tổng đầu tư toàn tuyến đường gần 24 tỷ đồng. Hiện tại, khu vực thác Khe Vằn, thôn Khe Vằn là nơi đón được nhiều khách du lịch nhất với cảnh sắc ruộng bậc thang, thác nước, bãi đá trập trùng.

Hoặc, thời gian qua, xã Đồng Văn (Bình Liêu) cũng đã tổ chức 4 lớp đào tạo bồi dưỡng về dân ca, ẩm thực, trò chơi dân gian và nghiệp vụ cho 60 thanh niên xã Đồng Văn. Hiện nay nhiều thanh niên từ lớp học này cũng đang sửa sang nhà cửa đón khách du lịch theo hướng Homestay.

'Tuần Du lịch Quảng Ninh' 2014 sẽ thu hút khoảng 50 vạn lượt khách

'Tuần Du lịch Quảng Ninh' 2014 sẽ thu hút khoảng 50 vạn lượt khách

“Tuần Du lịch Quảng Ninh" 2014 sẽ thu hút khoảng 50 vạn lượt khách.

Bình Liêu (Quảng Ninh) là địa phương có phong cảnh tự nhiên hấp dẫn, và đang dần trở thành một điểm du lịch phụ trợ hấp dẫn cho Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái. Trong những năm qua,địa phương này cũng tổ chức thường niên lễ hội hoa sở truyền thống và thu hút một lượng đáng kể khách du lịch.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm