Quảng Ngãi: Khai trương cảng lánh nạn cho 400 tàu thuyền

13/06/2008 15:32 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Ngày mai (14/6), Cảng neo trú an toàn do Australia hỗ trợ xây dựng sẽ được khai trương tại Quảng Ngãi. Trong trường hợp xảy ra thiên tai cảng này sẽ là nơi lánh nạn cho khoảng 400 tàu thuyền.
 
Trong 5 năm qua đã có trên 67 người thiệt mạng và 113 tàu thuyền bị đắm do thiên tai. Đa phần những thiệt hại này xảy ra khi các tàu đánh cá cố tìm cách cập bờ lánh nạn tại khu vực các cửa sông để tránh bão, lũ. Cảng neo trú này hoàn thành sẽ bảo vệ hàng trăm hộ ngư dân nghèo khỏi nguy cơ thiệt hại về người và của do thiên tai.
 
Cảng neo trú an toàn là một hợp phần của Dự án Giảm nhẹ Thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do chính phủ Australia hỗ trợ trị giá 13 triệu đô la Úc (tương đương với 208 tỷ đồng Việt Nam).
 
(Đưa tàu đi tránh bão - Nguồn VOV news)
 
Ngoài ra, Australia còn cam kết hỗ trợ giảm nghèo và tăng cường hiệu quả viện trợ ở Quảng Ngãi. Cụ thể sẽ viện trợ 9,85 triệu đô la cho Việt Nam trong vòng bốn năm để hỗ trợ công tác giảm nghèo của tỉnh.Chương trình này khi thực hiện sẽ hướng tới hỗ trợ khoảng 26.000 hộ nghèo ở 43 xã thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Quảng Ngãi hiện nay là nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống và cũng là một trong những tỉnh có tỷ lệ nghèo cao nhất trên cả nước.
 
Hải Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm