Quảng Nam và Đà Nẵng bị chia cắt trong mưa lũ

17/11/2013 00:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường và địa phương của Quảng Nam và Đà Nẵng ngập lụt. Hàng nghìn hộ dân của 2 tỉnh này đã phải sơ tán đến nơi an toàn.

Tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), lũ ở thượng nguồn đổ về nhanh khiến người dân không kịp ứng phó. Nước tràn vào nhà gây ngập sâu 1-2m khiến hơn 10.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Hòa Vang (Đà Nẵng) phải sơ tán 1.800 hộ/4.800 người đến nơi an toàn.

Mọi vật dụng trong gia đình, gia cầm, gia súc của người dân bị lũ cuốn trôi hết. Mưa lũ còn gây sạt lở 200m đường giao thông tại xã Hòa Ninh. Huyện Hòa Vang đã chuẩn bị các phương án đối phó trong tình huống xấu nhất.

Tại Quảng Ngãi, lũ trên diện rộng đã nhấn chìm 41 xã của 7 huyện, thành phố. Sáng 16/11, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các Sở, ban ngành các địa phương để bàn công tác cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp. Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa chỉ đạo: Đây là cơn lũ có thể thiệt hại rất lớn về người và tài sản, do đó cần phải triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp. Khẩn trương cứu người và gia đình bị nạn, thăm viếng những gia đình có người tử nạn, gia đình có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, giúp nhân dân có chỗ ở tạm thời. Tuệ Chính

Còn tại Quảng Nam, người dân dọc sông Bàn Thạch phải tránh lũ trong đêm khi hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ từ chiều qua. Các xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành) và xã Tam Phú, phường An Phú, Phước Hòa, Hòa Hương của thành phố Tam Kỳ đã bị lụt cục bộ.

Nhiều huyện của Quảng Nam như Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc và thành phố Hội An, người dân trở tay không kịp do nước từ các Thủy điện Đắk Mi 4 và Thủy điện A Vương đổ về. Các địa phương này hiện đang bị chia cắt. Huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã sơ tán 1.213 hộ/3.959 người, huyện Duy Xuyên là 7.500 người. Hàng ngàn du khách có mặt ở Hội An đã phải di tản khẩn cấp để chạy lũ... Chính quyền Quảng Nam đã tổ chức di dời được 2.504 hộ với 4.801 nhân khẩu.

Do nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nặng, nên tại Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam) có hơn 800 hành khách bị mắc kẹt. Các nhà nghỉ, khách sạn tại đây vì thế đã "cháy" phòng.

Nhiều hồ chứa tại Quảng Nam và Đà Nẵng đã đầy và qua tràn: Hòa Trung (Đà Nẵng); Khe Tân, Thạch Bàn, Phước Hà, Hố Giang (Quảng Nam). Hiện, tình hình mưa lũ tại Quảng Nam- Đà Nẵng nói riêng và miền Trung- Tây Nguyên vẫn còn rất nghiêm trọng. Lũ quét gây sạt lở có thể xảy ra nhiều nơi.

Như vậy, tính sơ bộ đến thời điểm này, mua lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã làm 25 người chết và mất tích. Trong đó, Quảng Ngãi 7 người, Bình Định 13 người, Quảng Nam 2 người, Phú Yên 1 người, Gia Lai 1 người và 1 người mất tích là Nguyễn Thị Yến ở Gia Lai.

Những hình ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn tại 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam trong ngày 16/11.


Nhiều nơi bị ngập cục bộ và chia cắt

Huyện Hòa Vang bị ngập lụt do lũ ở thượng nguồn đổ về nhanh

Gần 5.000 người của huyện Hòa Vang đã sơ tán đến nơi an toàn

Phương tiện đi lại chủ yếu tại Hòa Vang là thuyền

Lũ về nhanh khiến người dân Quảng Nam không kịp trở tay trong đêm
Tại Quảng Nam, nước ngập sâu 1-2m
Nhiều tuyến đường đã bị ngập nặng khiến giao thông khó khăn

Hiếu Nguyên - Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm