Quảng Nam đang phát triển bền vững và có chiều sâu

20/03/2014 10:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi tách lập tỉnh (1997), Quảng Nam đã có những bước phát triển như vũ bão trên mọi lĩnh vực, trở thành một tỉnh năng động với những chỉ số phát triển lạc quan trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên nói riêng. Dưới đây là bài phỏng vấn của  Thể thao & Văn Hóa với ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 

* Những thành tựu về Kinh tế, xã hội… thì tỉnh Quảng Nam thực sự có bước đột phá, hôm nay chúng ta có thể trao đổi về  câu chuyện văn hóa, khi tôi được biết lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đang rất trăn trở trong việc xây dựng những biểu tượng văn hóa, du lịch mang đặc thù xứ Quảng. Ông có trải lòng gì?

- Trong những năm qua, việc bảo vệ và phát huy các di sản và đang được cộng đồng nhân dân trong tỉnh hết sức coi trọng. UBND tỉnh và các địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu, bảo vệ và phát huy các di sản; đồng thời có chính sách và biện pháp cụ thể nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân vào sự nghiệp này.

Bên cạnh sự ủng hộ của UNESCO và các tổ chức quốc tế, sự nghiệp bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa ở Quảng Nam còn được sự giúp đỡ ủng hộ của chính phủ các nước Ba Lan, Thụy Điển, Nhật Bản… và nhiều tổ chức phi chính phủ khác đã quan tâm giúp đỡ, hợp tác, hỗ trợ.

Ông Huỳnh Khánh Toàn

Ông Huỳnh Khánh Toàn

Việc bảo tồn văn hóa phi vật thể cũng được coi trọng, những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian vốn giàu truyền thống văn hóa - nhân văn của Xứ Quảng. Tỉnh đã tổ chức thành công các lễ hội truyền thống, như: Quảng Nam hành trình di sản, Giao lưu văn hóa Việt-Nhật, Đêm rằm phố cổ, Lễ hội Chăm ở Mỹ Sơn, Lễ hội Bà Thu Bồn...

Bên những thuận lợi nêu trên, chúng tôi cũng còn một số khó khăn nhất định, dó là các di sản, di tích trong quá trình hình thành, phát triển đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và sự khắc nghiệt của môi trường tự nhiên; một số di tích chưa được nghiên cứu chiều sâu, một số di sản văn hóa phi vật thể đã bị mai một do thời gian và chiến tranh chưa được phục dựng để bảo tồn và phát huy. Khó khăn về giải quyết hài hòa việc bảo tồn và phát huy di sản gắn với nâng cao đời sống nhân dân, về các hoạt động nghiên cứu khoa học, về tuyên truyền giáo dục di sản, nâng cao nhận thức của nhân dân, đi đôi với xã hội hóa quản lý, tu bổ, tôn tạo di sản, di tích...

* Điều ai cũng có thể thấy, Quảng Nam đã biết cách khai thác du lịch trên phông di chung sản mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa, vấn đề này đã và đang được triển khai cụ thể như nào?

- Trong những năm qua, Quảng Nam đã tập trung nâng cao nhận thức về vai trò của phát triển du lịch và công tác bảo tồn, khai thác hợp lý tài nguyên di sản trong cán bộ, nhân dân và đã đạt được kết quả tích cực.

Chủ trương đề ra là phát triển du lịch phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với văn hoá, gắn phát triển du lịch với trùng tu tôn tạo và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể để quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch Quảng Nam, trong đó:

Phát triển du lịch tại các di sản văn hoá thế giới phải đặt trong mối quan hệ với lợi ích cộng đồng cư dân địa phương; phát huy vai trò của cộng đồng, dựa vào cộng đồng để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và phát triển du lịch.

Các sản phẩm du lịch như "Một ngày làm cư dân phố cổ", "Một ngày làm cư dân làng rau Trà Quế", "Một ngày làm cư dân làng nghề đèn lồng"... đã được cộng đồng cư dân địa phương tham gia một cách tích cực.

Phát triển du lịch phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với văn hoá, đặc biệt là giá trị các di sản văn hóa thế giới; huy động các nguồn lực cho đầu tư, tôn tạo các giá trị di sản văn hoá; thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn để tìm hướng đi và cách làm tốt nhất cho công tác bảo tồn giá trị văn hoá các di sản gắn với khai thác du lịch; các di sản được công nhận luôn được định hướng khai thác để phát triển thành các khu, điểm du lịch, làm động lực cho phát triển du lịch của cả nước. Qua đó, chúng ta thấy được sự lan tỏa và sự ảnh hưởng của các di sản văn hóa cũng như di sản thiên nhiên đối với phát triển du lịch là rất lớn...

Công tác quảng bá xúc tiến các hoạt động du lịch tại các di sản văn hoá thế giới cũng được quan tâm, chú trọng. Trong vài năm gần đây, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế có nhiều chương trình liên kết quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch ra nước ngoài…


Đại Hội TDTT Tỉnh lần VII đã sẵn sàng khai hội

* Còn du lịch sinh thái, vị trí của nó như thế nào đối với du lịch Quảng Nam?

- Phát triển du lịch sinh thái là một trong những loại hình du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và thu hút du khách quốc tế và du khách trong nước.

Quảng Nam có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển loại hình du lịch này, cụ thể: Làm tốt công tác quy hoạch phát triển du lịch trong đó có phát triển loại hình du lịch sinh thái. Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các cơ sở lưu trú du lịch, các dịch vụ kèm theo. Tăng cường công tác tổ chức quản lý nhà nước đối với các khu, tuyến điểm du lịch, chú trọng công tác bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên môi trường và có kế hoạch bảo vệ đối với những nơi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nhưng chưa có điều kiện để đầu tư khai thác. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của ngành Du lịch. Tăng cường nâng cao nhận thức của xã hội, của cộng đồng về tầm quan trọng của phát triển du lịch sinh thái trong sự phát triển bền vững của đất nước. Phát triển du lịch sinh thái phải có sự chỉ đạo, phối kết hợp đồng bộ của 3 bộ phận chủ yếu: chủ trương đường lối chính sách của Nhà nước, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương.

Du lịch Quảng Nam năm 2013 đã đón được 3,4 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với năm 2012, thu nhập từ du lịch đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2012. Đó là thành quả đáng tự hào của nhân dân, chính quyền, đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Tóm lại, xét mọi mặt, Quảng Nam đang phát triển mang tính bền vững và có chiều sâu. Tôi ũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cảm nhận được chỉ số hạnh phúc khi tiếp xúc với nhiều người dân.

* Cám ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc mối quan hệ, hợp tác giữa TT&VH với tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển.

Thể dục thể thao Quảng Nam đang khởi sắc…

Cùng với những lĩnh vưc khác, thể dục thể thao Quảng Nam đang được lãnh đạo tỉnh đặc biệt chú trọng trong thời gian qua. Ông Huỳnh Khánh Toàn tỏ ra rất phấn khởi khi Quảng Nam đang có nhiều đóng góp nhất định cho sự nghiệp TDTT chung của nước nhà.

Ông nói: “Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm phát triển sự nghiệp TDTT nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân”. Hôm nay, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2014 là dịp để chúng tôi nhìn nhận, đánh giá sự lớn mạnh và phát triển về mọi mặt của sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh nhà trong thời gian qua. Những năm gần đây hoạt động thể dục thể thao đã được xã hội hóa một cách tích cực. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 7 Liên đoàn, Hiệp hội TDTT, 280 câu lạc bộ TDTT quần chúng hoạt động thường xuyên (trong đó có 50 câu lạc bộ cầu lông, 20 câu lạc bộ quần vợt, 90 câu lạc bộ võ thuật, 30 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh; 90 cơ sở được cấp phép hoạt động dịch vụ TDTT với các môn bóng đá, thể dục thẩm mỹ, Bida, võ thuật…).

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đã có 244 xã, phường, thị trấn và 18 huyện, thành phố tổ chức thành công đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Điều đó đã nói lên sự lớn mạnh của phong trào TDTT quần chúng tỉnh nhà. Thể thao thành tích cao của tỉnh nhà đã có bước phát triển, từ năm 2010 đến nay tổng số huy chương đạt được tại các giải thể thao quốc gia là 225 huy chương (51 HCV, 52 HCB, 135HCĐ) tăng 45 huy chương so với 4 năm trước đây; có 60 lượt vận động viên được tập trung vào các đội tuyển quốc gia. Góp mặt với các đội tuyển quốc gia trên các đấu trường khu vực và quốc tế, thể thao Quảng Nam đã mang về cho Tổ quốc 6 HC vàng, 2 HC bạc, 11 HC đồng, trong đó có 1 HC vàng, 2 HC bạc, 6 HC đồng tại các kỳ SEA Games và Para Games lần thứ 26 và 27. Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp và tham gia thi đấu giải Vô địch quốc gia (V- League)…

Tôi rất vui mừng và đánh giá cao những thành tích mà ngành TDTT tỉnh đã cố gắng trong thời gian qua”.

Đăng Khoa (Thực hiện)


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm