Quảng Bình: Xác định chủng loại và trọng lượng gốc sưa

12/03/2014 17:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 12/3 các cơ quan chức năng tiến hành xác định chủng loại và trong lượng gốc gỗ được trục vớt vào ngày 26/2  tại ngầm Trooc thuộc xã Phúc Trạch, Bố Trạch Quảng Bình.

Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch, Chi cục lâm nghiệp Quảng Bình, UBND huyện Bố Trạch do ông Đặng Minh Hùng, Chi cục phó Chi cục lâm nghiệp Quảng Bình làm chủ tịch hội đồng thẩm định.

Để thẩm định, gốc gỗ đã được các cơ quan chức năng đưa tới Công ty TNHH Huyền Anh Quảng Bình, tiểu khu 14, phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới để cân.



Gốc gỗ sưa được cơ quan chức năng đưa đi xác định trọng lượng


Kết quả buổi làm việc, các cơ quan chức năng thẩm định gôc gỗ được vớt tại ngầm Trooc là gỗ sưa (hay còn gọi là gỗ huê) loại huê mộc vàng ( nhóm 1) cực kỳ quý hiếm, có tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain, là một loài cây thân gỗ thuộc họ Đậu (Fabaceae). Trọng lượng 2.140kg tương đương 2,140 m3.

Ông Phan văn Tân, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Bố Trạch cho biết: “đó chỉ là cân nặng tại thời điểm hiện tại, vì hiện giờ gốc gỗ sưa vớt lên còn nhiều nước trải qua thời gian nước rút dần sẽ có khối lượng khác đi”.

“Sau khi đưa đi xác định trọng lượng và chủng loại, gốc gỗ sưa vẫn do Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch quản lí. Hồ sơ hoàn thành sẽ chuyển giao cho Sở tài chính tham mưu lên UBND tỉnh về việc xử lí như thế nào”, ông Đặng Minh Hùng, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cho biết thêm.
Ngô Huyền


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm