Quảng Bình học tập tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

01/03/2014 09:10 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Tối 28/2, tại thành phố Đồng Hới, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu nói chuyện truyền thống và phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 410 năm hình thành và phát triển tỉnh Quảng Bình (1604 - 2014) và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

Buổi giao lưu nói chuyện đã thu hút sự tham gia của hơn 600 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn viên thanh niên đã được cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của quê hương Quảng Bình qua hơn 400 trăm năm hình thành và phát triển. Buổi giao lưu cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã được xem lại những thước phim sinh động và có những cuộc trò chuyện về lịch sử quê hương con người gắn với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua các giai đoạn lịch sử. Qua đó, đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phát huy tinh thần xung kích của thế hệ trẻ để học tập và noi theo tấm gương của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng thời, khơi dậy trong tầng lớp thanh niên ngày nay ý thức xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.

Ngay sau buổi giao lưu, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Phong trào sẽ được triển khai sâu rộng trong tất cả các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh với các nội dung thiết thực và phong phú như: tổ chức các bu ổi tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn nói chuyện truyền thống về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện; xây dựng các mô hình thanh niên...

Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” thể hiện tình cảm, sự kính trọng và biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Quảng Bình đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông qua đó, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên về cuộc đời và tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động, rèn luyện trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gắn liền với việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Bình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm