Phố Nguyễn Huệ sau giờ diễu hành

30/04/2015 15:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa thật sự hoàn thiện, nhưng sáng 30/4/2015 cũng được xem là dịp đánh dấu chính thức cho việc thông luồng phố đi bộ Nguyễn Huệ, vốn là đường Nguyễn Huệ (TP.HCM) trước đây.

Một trong hai điểm trình diễn nhạc nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sau lễ diễu hành, khoảng 8h50 ngày 30/4, người dân chính thức được đi bộ trên phố Nguyễn Huệ. Vài giờ trước đó, tất cả các ngả đường vào phố này được phong tỏa để phục vụ đại lễ.

Do chưa quen việc phân luồng và chưa có đủ điểm giữ xe, nên người dân cũng khó tìm được chỗ gởi xe, vì vậy phố đi bộ Nguyễn Huệ khá thưa thớt người đi, dường như chỉ có khách du lịch và người dân xung quanh.

Điểm nhấn của phố đi bộ Nguyễn Huệ vào sáng 30/4 là hai điểm nhạc nước từ mặt đường. Không như một hai ngày trước đó, sáng nay trẻ em không được phép tắm tại khu vực đây.

Một thời gian nữa, khi hệ thống tàu điện ngầm và các con đường nối Nguyễn Huệ được hoàn thiện, có lẽ đoạn đường dài khoảng 670 m, rộng 64m này sẽ là một điểm nhấn thú vị cho du khách khi đến Sài Gòn.

Một số hình ảnh về phố đi bộ Nguyễn Huệ:
 
Phố Nguyễn Huệ lúc diễu hành




Khu này là đài nhạc nước lớn






NHƯ HÀ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm