Phát hiện mới về rối loạn đông máu của bệnh nhân mắc Covid-19

25/07/2020 07:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Oswaldo Cruz và Đại học Juiz de Fora của Brazil mới đây công bố một nghiên cứu cho thấy bệnh COVID-19 có thể làm thay đổi quá trình đông máu ở những trường hợp mắc bệnh nặng, dẫn đến việc hình thành các huyết khối, nhồi máu cơ tim hoặc thuyên tắc phổi.

Hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

Hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

Chiều 24/7, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết: Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung mọi nhân lực, vật lực tích cực cứu chữa cho bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ cho biết các nhà khoa học đã lấy mẫu máu từ 3 nhóm người: không có triệu chứng bệnh, có triệu chứng nhẹ và nhiễm bệnh nặng.

Khi so sách các mẫu máu bằng kỹ thuật phân tích tế bào theo dòng chảy, nhóm nghiên cứu đã nhận thấy sự thay đổi trong tiểu cầu và quá trình đông máu.

Cụ thể, ở nhóm bệnh nhân nặng nhất có sự kết hợp rõ rệt giữa tiểu cầu và bạch cầu đơn nhân, cũng như phản ứng đáng kể từ hệ thống kích hoạt tiểu cầu (đóng vai trò khởi động chuỗi phản ứng đông máu). Điều này không xảy ra ở nhóm bệnh nhân có biểu hiện bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Trưởng nhóm nghiên cứu Patricia Bozza cho biết với kết quả nghiên cứu trên, việc theo dõi mức độ kích hoạt tiểu cầu của bệnh nhân mắc COVID-19 có thể đóng vai trò như một “tín hiệu” giúp nhận biết bệnh trạng có biến chuyển nghiêm trọng hay không.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm