Phát hiện ma túy tại nhiều tụ điểm giải trí

16/11/2015 13:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 2 giờ, ngày 16/10, tổ công tác của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Âm Vang (khu phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa) do ông Phạm Ngọc Tuấn (51 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) làm chủ.

Thời điểm trên có 24 khách đang hát karaoke tại 3 phòng. Trong đó, tại phòng số 1 tổ công tác đã thu giữ 10 viên thuốc lắc, một túi bột khay (chất dùng để kích thích khi sử dụng ma túy và thuốc lắc). Những người trên đã được đưa về trụ sở công an để làm việc và kiểm tra; kết quả có 7 người dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ những người này để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản đối với cơ sở Âm Vang.

Ngày 2/11 cũng tại cơ sở này, Công an thành phố Biên Hòa đã kiểm tra hành chính và phát hiện 27 đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 8/11, Công an thành phố Biên Hòa cũng kiểm tra đột xuất quán karaoke Avatar (đóng tại khu phố 3, phường Tam Hiệp) phát hiện 19 đối tượng sử dụng ma túy, thu giữ 7 viên thuốc lắc, 1 gói bột khay. Sau khi lập biên bản, Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, các đối tượng còn lại bị xử lý hành chính.

Sỹ Tuyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm