Phát hiện bia mộ thời nhà Đường Trung Quốc

21/08/2019 20:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Văn bia ghi kể về người đã khuất là vợ một viên quan triều nhà Đường (618-907 sau Công nguyên) yểu mệnh, qua đời khi mới 24 tuổi.

Phát hiện hai hầm mộ cổ ở miền Nam Hy Lạp

Phát hiện hai hầm mộ cổ ở miền Nam Hy Lạp

Ngày 11/8, Bộ Văn hóa Hy Lạp thông báo phát hiện hai hầm mộ cổ có từ năm 1400 tới năm 1200 trước Công nguyên trong tình trạng nguyên vẹn ở gần thị trấn Nemea, miền Nam nước này.

Một bia mộ có niên đại hơn 1.200 năm đã được phát hiện tại tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc.Bia mộ được tìm thấy tại làng Houguotun, huyện Thanh Hà, có chiều cao 36cm, bề ngang 36cm và dày 8,5cm, khắc 573 ký tự.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Văn bia ghi kể về người đã khuất là vợ một viên quan triều nhà Đường (618-907 sau Công nguyên) yểu mệnh, qua đời khi mới 24 tuổi.

Văn bia ca ngợi sắc đẹp và phẩm hạnh cao quý của người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh này.Các sử gia cho biết văn bia cung cấp tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu các phong tục mai táng và văn hóa tại miền Bắc Trung Quốc dưới triều Đường.

Thúc Anh (TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm