Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP Huế: 'Tôi chưa bao giờ duyệt chặt 3 cây rưỡi chứ đừng nói 3.500 cây'

28/03/2015 07:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bài báo Huế sẽ “trảm” 3.500 cây xanh? trên Thể thao & Văn hóa đã nhận được rất nhiều ý kiến từ dư luận. Những thông tin trong bài viết đều lấy từ Hồ sơ Dự án trồng, thay thế cây xanh đường phố do Trung tâm Công viên Cây xanh Huế (TTCVCX) lập tháng 10/2014 (có chữ ký và đóng dấu của Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế).

 Để bạn đọc hiểu rõ hơn về việc này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP Huế:

* Bài báo “Huế sẽ “trảm” 3.500 cây xanh?” đã nhận được sự quan của dư luận. Vậy, ông có ý kiến gì về việc này?

- Mấy hôm nay, tôi nhận được rất nhiều điện thoại hỏi về vấn đề này. Bản thân tôi cũng như nhiều người Huế rất bất ngờ, nhất là tôi với trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Huế. Những bộ phận chuyên ngành như đồng chí Phó Chủ tịch, Phòng quản lý đô thị, Trung tâm Công viên cây xanh… có nhiệm vụ thẩm định các dự án, rất quan tâm về thông tin như vậy.


Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP Huế

Với sự thận trọng của lãnh đạo TP, chắc chắn không có chuyện như vậy. Tôi rất quyết liệt trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc cây xanh đường phố.

Trước đây, hàng năm, ngân sách tỉnh đều bố trí cho việc bảo dưỡng cây xanh, duy tu đường phố. Nhưng khi về TP, chúng tôi có điều chỉnh chi phí để chăm sóc cây xanh đường phố phải nhiều hơn, dù trong điều kiện ngân sách chỉ có từng ấy.

 Đặc biệt tôi đã yêu cầu TTCVCX phải làm những việc: quy hoạch, đánh số cây, phân công người theo dõi bảo vệ hợp lý hơn, tỉa cành phải đúng quy trình hơn và chăm sóc cây xanh đường phố phải giống như chăm sóc cây bon-sai chứ không đối xử đơn thuần như một khúc gỗ. Cây xanh phải có nghệ thuật và có tính thẩm mỹ cao. Bản thân tôi rất quan tâm tới việc này.

Nếu nhớ không nhầm, trước đây 4 năm, khi tôi làm Phó Chủ tịch UBND TP Huế, TTCVCX có làm dự thảo đề án trồng cây. Lúc đó, tôi không đồng ý vì TP không có tiền làm dự án cây xanh lớn như vậy. Vấn đề quan trọng là phải làm quy hoạch cây xanh đường phố: trồng mới, thay thế, điều chỉnh như thế nào. Tùy theo tính chất đường để trồng cây cho hợp lý, đặc biệt là những đường mới. Những tuyến đường cũ đã thuộc về lịch sử thì phải chăm sóc, chỉnh trang.

Tôi đã rất nhiều lần yêu cầu TTCVCX phải hoàn chỉnh quy hoạch cây xanh, thậm chí gần đây vẫn chưa xong.

TP Huế phát động trồng cây theo quy hoạch chứ không theo phong trào, dù đã có lúc  trồng cây theo phong trào. Vì vậy, trong nghị quyết đầu năm của HĐND TP có ưu tiên một khoản để TTCVCX có điều kiện chỉnh trang cây xanh đường phố, khoảng hơn 2 tỷ đồng. Hoặc lập những dự án, hoặc tiến hành phủ xanh những vùng đất trống. Hoàn toàn không có một đề án, một dự kiến nào chặt phá bỏ cây xanh. Tôi chưa bao giờ phê duyệt chặt 3 cây rưỡi chứ đừng nói đến 3.500 cây. Những cây tạp thuộc về việc chỉnh trang và muốn chặt cũng cần có một hội đồng. Vì vậy, tôi đề nghị các bạn phải thông tin đa chiều hơn.


Những con đường rợp bóng cây ở Huế

* Những thông tin trong bài viết của Thể thao & Văn hóa đều lấy từ Hồ sơ Dự án trồng, thay thế cây xanh đường phố do TTCVCX lập từ cuối năm 2014 (có chữ ký và đóng dấu của Giám đốc TTCVCX). Qua thông tin từ ông, chúng tôi nhận thấy bài báo có sơ xuất ở chi tiết “Đề án đã được HĐND TP thông qua vào cuối năm 2014, UBND TP cũng vừa phê duyệt cho phân kỳ 2015”. Xin được đính chính và cáo lỗi với Thành phố cùng bạn đọc. Nhân đây, xin được hỏi, từ cuối năm 2014 đến giờ, TTCVCX đã trình lên UBND TP dự án thay thế chỉnh trang cây xanh chưa, thưa ông?

- Tôi nhớ không nhầm, không phải là dự án, nhưng TTCVCX có báo cáo ít nhất 1-2 buổi gì đó về những dự kiến, ý định về công tác chỉnh trang chăm sóc bảo vệ cây xanh đường phố. Hiện nay, TP chưa có đề án, chưa phê duyệt dự án nào về cây xanh. Nhưng chắc chắn chưa phê duyệt cái nào chặt phá cây xanh.

* Nhưng nếu đó là 3.500 cây tạp như trong Hồ sợ dự án thì có cho chặt bỏ không?

- Tôi nghĩ giả sử TP Huế này có 3.500 cây tạp thật, nhưng vì bản thân Huế đã xanh như vậy thì việc chặt 3.500 cây này là điều không tưởng. Chắc chắn số lượng không nhiều như vậy. Trong số ấy, có những cây cần chỉnh trang lại, có những cây cần di chuyển từ chỗ nào sang chỗ khác. Quan điểm của TP là di dời chứ không chặt hạ. Chặt hạ thông thường là những cây hư hỏng, nguy hiểm, không thể sống.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hồng Thúy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm