Nữ sinh khiến Coca-Cola và PepsiCo phải thay đổi thành phần trong nước giải khát

08/05/2014 16:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một học sinh trung học 17 tuổi ở Mỹ đã thu thập hơn 200.000 chữ ký đề nghị Coca-Cola loại bỏ thành phần gây tranh cãi BVO (dầu thực vật brôm) - chất phụ gia trong các thức uống thể thao mà một phần của hợp chất này được tìm thấy trong một loại chất chống cháy.

Sarah Kavanagh, một thiếu niên Mississippi đã phát động chiến dịch trực tuyến kêu gọi hai “ông lớn” nước giải khát khổng lồ Coca-Cola và PepsiCo loại bỏ một thành phần có hại trong các sản phẩm của hai tập đoàn này.


Sarah Kavanagh, học sinh trung học 17 tuổi ở Mississippi (Mỹ) khiến Coca-Cola và PepsiCo phải loại bỏ chất chống cháy trong sản phẩm

Sarah nói cô không thích những thành phần hóa học được ghi trên nhãn của một loại thức uống thể thao. Vì vậy, nữ sinh 17 tuổi này đã viết một bản kiến nghị và thu thập chữ ký của nhiều người quan tâm ủng hộ. Cuối cùng, PepsiCo và Coca-Cola đã buộc phải thay đổi các sản phẩm dù không thừa nhận trách nhiệm liên quan đến sự thay đổi này.

Sarah kể lại vào một buổi chiều năm 2012, sau khi chơi ném đĩa với anh trai, cô vào nhà và lấy một chai nước tăng lực hương cam Gatorade uống. Sau đó, Sarah phát hiện một thành phần kì lạ trên nhãn sản phẩm trên nhãn - dầu thực vật brôm.

Tìm kiếm thông tin trên mạng, nữ sinh 17 tuổi phát hiện loại chất này được sử dụng để giữ cho hương liệu trong đồ uống không bị mất đi, màu sản phẩm luôn đẹp mắt và có mùi vị trái cây.

Không những vậy, các công ty hóa học còn cấp bằng sáng chế công nhận chất phụ gia này là một loại chất chống cháy. Các nhà khoa học Mỹ cũng chứng minh nếu người tiêu dùng sử dụng đồ uống này quá nhiều có thể sẽ gây ra các vấn đề liên quan đến rối loạn thần kinh. Trước đây, Liên minh châu Âu và Nhật Bản cũng từng ra lệnh cấm các chất này trong thực phẩm và thức uống.

Sarah bắt đầu đăng tải bản kiến nghị lên trang web Change.org, cảnh báo mọi người về chất có hại trong đồ uống và mong muốn giám đốc điều hành PepsiCo, tập đoàn sản xuất thương hiệu nước uống Gatorade thay đổi thành phần có trong sản phẩm này.

Cuối cùng, bản kiến nghị trên Change.org cũng thu thập được hơn 200.000 chữ ký.

Tháng 1/2013, phát ngôn viên của PepsiCo tuyên bố tập đoàn này sẽ thay thế BVO bằng loại chất isobutyrate acetate sucrose.

Tuy nhiên, người này nói với tờ Chicago Tribune rằng PepsiCo đã lên kế hoạch thay đổi từ trước và phủ nhận sự ảnh hưởng của chiến dịch do Sarah kêu gọi.

“Tôi có chút nghi ngờ vì nếu là như vậy thì họ nên thay đổi sớm hơn”, Sarah chia sẻ về phát ngôn của phía PepsiCo.

Xuất hiện trên chương trình Today của đài NBC, Thị trưởng thành phố Hattiesburg Johnny DuPree nói với nữ sinh 17 tuổi: “Tôi không nghĩ bạn làm vậy để được nổi tiếng mà mục tiêu của bạn là làm cho cuộc sống của người dân được tốt hơn. Điều đó đã gây ấn tượng cho tôi”.

Sau khi PepsiCo loại bỏ loại chất chống cháy trong một số thức uống, Sarah bắt đầu kêu gọi giám đốc điều hành Coca-Cola, đơn vị sở hữu thương hiệu nước uống Fresca và nhiều sản phẩm khác loại bỏ hợp chất độc hại BVO.

Hôm 5/5, phát ngôn viên của Coca-Cola cho biết tập đoàn này sẽ ngừng sử dụng BVO và thay thế bằng isobutyrate acetate sucrose hoặc glycerol ester colophan, một thành phần cũng có trong kẹo cao su.

“Tất cả đồ uống của chúng tôi, bao gồm cả những sản phẩm có chứa BVO đều an toàn và tuân thủ tất cả quy định tại các quốc gia mà chúng tôi phân phối”, người này cho hay.

Tuy nhiên, giống như PepsiCo, Coca-Cola khẳng định sự thay đổi các thành phần trong sản phẩm không phải vì chiến dịch của Sarah.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm