Nổ mìn phá đá cứu nạn nhân vụ lở núi ở Nghệ An

01/04/2011 17:03 GMT+7 | Thế giới

Như tin đã đưa, khoảng 8 giờ sáng 1/4, tại địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn lở núi, làm chết và bị thương nhiều người.


Một nạn nhân bị đá đè chết - Ảnh: Trần Cảnh Yên/TTXVN

Để khắc phục hậu quả, đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An quyết định nổ mìn để phá đá đưa những người đang bị vùi lấp ra khỏi hiện trường. Chứng kiến và chỉ đạo việc nổ mìn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.

Thông tin từ ban cứu hộ cứu nạn Nghệ An cho biết, đến 15 giờ chiều 1/ 4, các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 12 xác nạn nhân ra khỏi hiện trường; xác các nạn nhân bị đá vùi lấp, làm dập nát rất khó nhận dạng .

Sau khi nổ mìn, lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh sẽ huy động người tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân đang bị mắc kẹt trong đống đất đá khổng lồ tại hiện trường.

Hiện nay, chưa biết chính xác số người bị nạn còn đang bị vùi lấp nhưng theo thông tin ban đầu từ một số người dân địa phương, số lượng nạn nhân có thể còn tăng lên nhiều.

Để khắc phục nhanh tai nạn, nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường tỉnh Nghệ An đang huy động người dân cùng các lực lượng công an, quân đội và chính quyền huyện Yên Thành cùng các phương tiện máy móc tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên việc tìm kiếm đang gặp khó khăn do địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở vẫn còn.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm