Những hình ảnh cuốn hút từ phố đi bộ quanh Hồ Gươm

11/09/2016 08:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần này, tuyến đi bộ xung quanh Hồ Gươm không đông nghẹt như dịp nghỉ lễ tuần trước nhưng vẫn khá tấp nập. Người dân không chỉ đến đây để thưởng thức hát xẩm, chầu văn... mà còn tham gia các trò chơi nhẩy dây, kéo co, chơi ô ăn quan...

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm cấm các phương tiện cơ giới và thô sơ lưu thông từ 19-24 giờ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần. Sau tuần đầu tiên trùng vào kỳ nghỉ lễ 2/9, việc triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận mới chứng minh được tính hiệu quả. Tuyến phố đi bộ không đông nghẹt như dịp nghỉ lễ nhưng vẫn khá tập nập về đêm.

Trong thời gian tổ chức không gian đi bộ, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống và đương đại, trò chơi dân gian, triển lãm ảnh, viết thư pháp, vẽ tranh ký họa, nặn tò he, giới thiệu sách phục vụ du khách tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, khu vực đối diện đền Bà Kiệu, Trấn Ba – di tích đền Ngọc Sơn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trung tâm văn hóa Hồ Gươm, đền vua Lê Thái Tổ… Tuy nhiên, các hoạt động này chủ yếu mới diễn ra ban đêm.

Ngoài ra, theo phản ánh, việc tổ chức phố đi bộ cũng khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị đảo lộn. Các điểm trông giữ xe máy cho người dân tham gia phố đi bộ chỉ nhận đến 22h, trong khi vẫn còn một số điểm trông xe tự phát với mức giá cao hơn quy định chung...

Thể thao & Văn hóa tiếp tục ghi nhận những hình ảnh từ không gian công cộng đặc biệt này của Hà Nội:


Nhiều đôi bạn trẻ tìm không gian bên nhau trên phố đi bộ

Tuyến xe buýt được "phân luồng" trong giờ hoạt động của phố đi bộ

Không gian thoáng và ánh sáng ở ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền

Những công nhân vệ sinh cần mẫn giữ sạch phố đi bộ

Cuốn hút với màn trình diễn đường phố của nghệ sĩ nước ngoài

Từ trò chơi truyền thống nhảy dây...

... Đến các điệu nhảy hiện đại của nước ngoài

Du khách có thể lên xe điện thỏa thích ngắm phố

Phố đi bộ khai trương đúng mùa Trung thu

Tập trung xem các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn

Du khách nước ngoài có thể thoải mái thưởng ngoạn cảnh Hồ Gươm mà không sợ dòng... xe cộ

Những trò chơi dân dan của trẻ em Việt Nam xưa được tái hiện trên phố như chơi ô ăn quan, nhảy dây, kéo co

Không gian dành cho nghệ thuật truyền thống và hội họa trước đền Ngọc Sơn

Máy bán nước tự động trên phố đi bộ
Thích thú nhất có lẽ là những đưa trẻ.

Tin và ảnh: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm