Những câu chuyện thú vị về áo ngực

08/01/2017 16:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Áo ngực cứu sống người khỏi “đạn lạc”; bị sét đánh chết khi đi ngoài đường vì mặc áo ngực có gọng kim loại… Đây chỉ là hai tronng số nhiều câu chuyện thú vị về áo ngực.

- Tháng 2/2015, Ivete Medeiros, sống tại thành phố Balem, Brazil, bất ngờ bị trúng đạn khi cô vừa bước ra khỏi siêu thị. Các nhân viên trong siêu thị đã ra đỡ Medeiros vào cửa hàng để cứu thương. Tuy nhiên, thật bất ngờ, Medeiros không hề chảy máu. Cô chỉ cảm thấy hơi nóng ở ngực. Hóa ra, viên đạt kẹt trong áo ngực. Gọng áo ngực đã giữ viên đạn và Medeiros được cứu sống.


Chiếc áo ngực giúp người phụ nữ thoát khỏi viên đạn tử thần

- Tháng 9/2016, một cô gái trẻ đã thoát chết khỏi đám cháy lớn nhờ…chiếc áo ngực. Theo đó, một quán karaoke trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam) đã xảy ra một vụ cháy lớn, lửa cháy ngùn ngụt. Trong lúc nhiều người hoảng loạn, la hét, một cô gái đã nhanh trí sử dụng chiếc áo ngực của mình, làm ướt và bịt mũi chạy ra khỏi đám cháy.

- Trái với 2 trường hợp may mắn trên, môt người phụ nữ tên Berbel Zummer ở Áo lại tử vong vì … áo ngực. Năm 1995, khi đi qua công viên giữa trời bão, Berbel Zummer bị sét đánh. Nguyên nhân là do gọng kim loại trong áo ngực của cô đã hút sét.

- Ở các nước châu Mỹ Latinh như Colombia, Mexico, Bolivia, Brazil… vào dịp năm mới, người dân thường có thói quen mặc đồ lót có màu rực rỡ. Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa khác nhau: màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng; xanh da trời biểu hiện cho sự hoà thuận; màu đỏ tượng trưng cho may mắn, chiến thắng; màu hồng biểu hiện cho tình yêu, tình bạn… Họ tin rằng, nếu trong năm mới mà mặc những loại đồ lót có màu sắc thì cả năm sẽ gặp may mắn, hạnh phúc,…


- Các cỡ áo ngực lớn nhất trên thế giới được sản xuất tại Anh trong khi những loại có kích cỡ nhỏ bé nhất được sản xuất tại Nhật.

- Thông thường một người phụ nữ sẽ mặc qua 6 kích cỡ áo ngực trong cuộc đời.

- Chiếc áo ngực lớn nhất Thế giới lần đầu tiên ra đời vào năm 2011 sở hữu kích thước vô cùng “đồ sộ”. Chiếc áo là sản phẩm của Công ty Chillsauce.co.uk có kích cỡ bằng 2 sân tennis và có trọng lượng tương đương 1.800 chiếc áo ngực bình thường cộng lại. Chiếc áo này sau đó đã được đem bán đấu giá để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân bị ung thư vú.


Chiếc áo ngực khổng lồ được treo tại toà nhà ITV Southbanks – Anh

- Vào năm 2006, bộ đồ lót đắt nhất và đơn giản nhất đã ra đời dưới bàn tay của nhà thiết kế Susan Rosen. Nó có giá trị khoảng 20 triệu USD. Giá trị của bộ “nội y” nằm ở chỗ nó đã được làm từ 254 viên kim cương hoàn hảo với nhiều kích cỡ và kiểu dáng.

Xuân Phụng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm