Nguyên nhân khiến người dân phàn nàn về Lễ hội Hoa hồng đã được giải đáp

04/03/2017 16:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng ban tổ chức Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè đã gửi lời xin lỗi chân thành đến du khách vì đã để xảy ra tình trạng giờ ra vào tham quan lễ hội bị chậm hơn dự kiến. Bên cạnh đó ông cũng bất ngờ khi có người nói “khách đòi trả lại vé", bởi đến bây giờ lễ hội đang diễn ra thành công ngoài sự mong đợi.

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè đang diễn ra ngày thứ hai trong chuỗi sáu ngày từ 3.3 - 8.3.2107 tại Công viên Thống nhất, Hà Nội và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Hà Nội nói riêng và du khách trong và ngoài nước nói chung. 

Trong ngày đầu tiên khai hội đã diễn ra tình trạng giờ ghi trong vé là 9 h30 khách được vào tham quan nhưng khi khách đến thì lại không được vào với lý do “đang tổ chức lễ khai mạc”. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Liên Trưởng BTC lễ hội đã gửi lời xin lỗi chân thành đến du khách tham quan. Nói thêm về lí do ông Liên chia sẻ: “Giờ ghi trong vé là 9h.30p nhưng vì khu vực Đảo Thống nhất nơi diễn ra Lễ hội Hoa hồng là khá nhỏ mà lượng người tham dự khai mạc lại quá đông nên việc chậm cho du khách vào tham quan là bất đắc dĩ”.
 

Ông Nguyễn Đức Liên - Trưởng BTC lễ hội chia sẻ với báo giới

Theo ông Liên, Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè được tổ chức do sự phối hợp giữa hai nước Cộng hoà Bulgaria và Việt Nam nhằm tái hiện lại Lễ hội Hoa hồng Bulgaria ở xứ sở hoa hồng và siết chặt hơn tình đoàn kết cảu nhân dân hai nước. Lễ hội tổ chức cũng nhằm cho người dân biết đến nhiều giống hoa hồng lạ và văn hoá hoa hồng qua các sản phẩm cụ thể như: tinh dầu hoa hồng, bánh hoa hồng, rượu hoa hồng,… để người dân hiểu hơn và bảo tồn nó.


Đại diện đoàn biểu diễn phía Bulgaria chia sẻ cảm xúc khi đến dự Lế hội Hoa hồng Bulgaria tại Việt Nam

Việc nhiều người yêu hoa trên khắp mọi miền đến với lễ hội đang rất được quan tâm thì bên cạnh đó nhiều du khách đi từ xa đến tham quan nhưng việc mua vé lại rất khó khăn và một số tin đồn “khách đòi trả lại vé” gây nên nhiều tranh cãi ông Liên chia sẻ: "Tôi quá bất ngờ vì tin đồn "khách đòi trả lại vé”. Đến thời điểm hiện tại số vé được phát ra là khoảng 7000 vé, thực tế thì BTC đã dừng bán vé lẻ, chỉ bán theo đoàn là chính. Vé đang cháy”. Ngoài ra về phái BTC sẽ có buổi họp để rút kinh nghiệm trong các lần tổ chức sau.

Trong lễ khai mạc, phía Bulgaria đã trao tặng cho Việt Nam mười giống hoa hồng được mang trực tiếp từ Bulgaria sang. Phía Việt Nam đã giao cho Sở Nông nghiệp Hà Nội tiếp quản và phân phối chăm sóc nhân giống.

Một người trong đoàn biểu diễn phía Bulgaria chia sẻ: “Tuyệt vời! thật là bất ngờ khi ngay ở nước ngoài mà vẫn cảm nhận được nét đặc trưng của quê hương mình. Có nhiều loại hoa đẹp và lạ, nhiều loại tôi còn chưa được nhìn thấy bao giờ. Đây là khởi đầu của tình cảm giữa hai Đất nước cho những bước phát triển tiếp theo. Ở đây ngôn ngữ hay màu da không còn quan trọng nữa. Thật kì diệu”.

Bài, Ảnh: Hòa Nguyến - Huy Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm