Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa từ đợt không khí lạnh đầu tiên

17/10/2017 09:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiệt độ miền Bắc đã xuống thấp nhất trong đợt lạnh đầu tiên, vùng núi chuyển rét 9-12 độ C. Sáng sớm nay (17/10), tại Hà Nội không khí lạnh đã ảnh hưởng hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở trung Trung Bộ.

Sáng nay 17/10, người dân Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại thủ đô giảm sâu.

Hà Nội trong ngày và đêm nay có mưa. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 18-20 độ.

Một số hình ảnh người dân Hà Nội co ro trong đợt rét đầu tiên:

Chú thích ảnh
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ ngày 16-10, TP Hà Nội có mưa và nhiệt độ hạ thấp
Chú thích ảnh
Các cụ già gặp gỡ trò chuyện vui vẻ với tiết trời thu dễ chịu
Chú thích ảnh
Trời chuyển lạnh, nhiệt độ phổ biến trong ngày 18-21 độ C

 

Chú thích ảnh
Ngay từ sáng sớm, gió lạnh xuất hiện khiến thủ đô mang mầu sắc mới kể từ đầu thu (Ảnh Zing)
Chú thích ảnh
Người dân co ro trong đợt rét đầu tiên trong năm (Ảnh Zing)
Chú thích ảnh
Hà Nội trong ngày và đêm nay có mưa. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 18 - 20 độ
Chú thích ảnh
Thời tiết này rất phù hợp cho việc hẹn hò của các đôi lứa đang yêu nhau
Chú thích ảnh
Khu vực trên phố cổ vắng khách hơn mọi ngày (Ảnh Zing)
Không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc, miền Trung rét sâu hơn

Không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc, miền Trung rét sâu hơn

Sáng sớm nay (17/10): Không khí lạnh đã ảnh hưởng hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở trung Trung Bộ.

Hoà Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm