Người dân Italy chi hơn 5 tỷ USD cho bữa tiệc cuối năm

21/12/2019 15:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo của Liên đoàn các hợp tác xã Italy (Confcooperative) công bố ngày 20/12, người dân ở "Đất nước hình chiếc ủng" dự kiến sẽ chi tổng cộng 4,7 tỷ euro (hơn 5 tỷ USD) cho bữa ăn đêm Giáng sinh và Năm mới năm nay, tăng 100 triệu euro so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2018.   

 Thế giới mừng đón Giáng sinh trong ước vọng hòa bình

Thế giới mừng đón Giáng sinh trong ước vọng hòa bình

Đêm 24/12, hàng tỷ người dân trên khắp thế giới đã trải qua một đêm Giáng sinh vui vẻ với những ước nguyện về một thế giới an lành, không có bạo lực, khủng bố và chiến tranh.

Cụ thể, người dân Italy dự tính sẽ chi 2,7 tỷ euro cho bữa ăn Giáng sinh truyền thống của gia đình và 2 tỷ euro cho bữa tiệc đêm giao thừa. Cũng giống như trong năm 2018, có tới 90% số người Italy được khảo sát cho biết họ sẽ dành kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 2019 cho các hoạt động tại gia đình.

Trong khi đó, 50% số người được hỏi cho biết họ sẽ đi du lịch vào những ngày đầu Năm mới hoặc tới nhà bạn bè để đón giao thừa. Liên đoàn khách sạn Italy (Federalberghi) dự báo số người dân nước này du lịch nghỉ lễ trong năm nay sẽ cao hơn gần 10% so với  năm ngoái, đạt khoảng 18,3 triệu người và tạo ra khoản doanh thu hơn 13 tỷ euro cho ngành công nghiệp không khói.

Chú thích ảnh
Cây thông trong lễ Giáng sinh. Ảnh: Internet

Federalberghi cũng cho rằng tới 90% người dân Italy sẽ chọn địa điểm du lịch trong nước (tăng so với mức 88% hồi năm ngoái).

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm