Ngày Tết, chọn trang phục, trang sức theo phong thuỷ: Mệnh Thuỷ

31/01/2017 08:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sử dụng trang phục, phụ kiện màu đen, trắng không chỉ giúp cho những người mệnh Thuỷ may mắn và còn tôn lên được sự sang trọng, quý phái và không kém phần thời trang…

Thuỷ gắn liền với nước, do vậy mà màu xanh dương chính là màu bản mệnh của mệnh Thuỷ. Ngoài ra, màu đen cũng được coi là màu tượng trưng cho hành Thuỷ (bên cạnh màu xanh dương), nó đại diện cho nguồn năng lượng kì ảo, sự tinh tế. Màu đen cũng đem đến sự an toàn và sức mạnh. Vì thế, những người mệnh Thuỷ khi chọn trang phục nên ưu ái chọn những loại trang phục có màu xanh dương, màu đen.


Ngoài màu xanh và đen, những người mang cung mạng Thuỷ có thể diện thêm màu trắng – màu bản mệnh của hành Kim. Vì theo thuyết tương sinh Kim sinh Thủy. Theo đó, mặc những trang phục có màu sắc Kim sẽ đem đến nguồn năng lượng của những người mệnh Thuỷ.


Những bộ trang phục màu trắng…


… Hay đen rất thích hợp với người mệnh Thuỷ

Những màu sắc: xanh, đen, trắng… có thể dễ dàng kết hợp với nhau nên những người mệnh Thuỷ có thể thoải mái mix đồ, vừa mang lại may mắn trong cuộc sống lại vô cùng cá tính, sành điệu và sang trọng nữa.


Đen + Trắng


Trắng + Xanh… Kiểu nào thì cũng đẹp và sang chảnh

Trái với luật tương sinh là luật tương khắc. Theo đó, theo thuyết ngũ hành, Thổ khắc Thuỷ, những người mệnh Thuỷ nên tránh những màu sắc mang tính thổ như màu vàng đất, màu nâu đất.


Trang sức màu trắng, xanh hợp với người mệnh Thuỷ

Tương tự trong việc chọn đồ trang sức, người mệnh Thuỷ hợp nhất với những đồ tráng sức như bạc, đá màu trắng, đá màu xanh, đen. Những đồ trang sức kiểu này sẽ giúp người mệnh Thuỷ phát triển, sinh sôi.

Người mệnh Thuỷ khắc được Hoả nên họ cũng có thể sử dụng được những đồ trang sức có màu đỏ, hồng, tím… Đặc biệt, mệnh Thuỷ không nên dùng những vật phẩm có tính Thổ như màu vàng. Bạn cũng nhớ kỹ những điều này khi chọn mua xe, hay bất cứ đồ vật nào khác nhé.

Một số loại trang sức đá quý phù hợp với người mệnh Thủy: đá sapphire đen, thạch anh pha lê, thạch anh trắng, kim cương, bạc, vàng trắng…

Quỳnh Trang
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm