Ngày 28/7, nữ Bộ trưởng Quốc phòng xinh đẹp của Nhật Bản từ chức

27/07/2017 21:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đài NHK đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada sẽ từ chức vào ngày 28/7 do liên quan tới vụ bê bối che giấu các báo cáo về tình hình an ninh xấu đi ở Nam Sudan, nơi binh sỹ Nhật Bản đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Dự kiến, một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể được lựa chọn để thay thế bà Inada.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada

Theo đài NHK, bà Inada sẽ từ chức vào ngày 28/7 sau khi công bố kết quả điều tra về vụ bê bối trên để nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Một nữ phát ngôn viên của văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng ngày 27/7 đã từ chối bình luận về việc liệu bà Inada có từ chức hay không.

Hãng tin Kyodo cho rằng, Thủ tướng Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ chọn người từng giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng làm người kế nhiệm bà Inada.

Ứng cử viên tiềm năng là ông Itsunori Onodera - người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trong gần 2 năm từ năm 2012 khi ông Abe trở lại cầm quyền.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm