Ngắm trái đất qua ảnh vệ tinh “Eye of the Sky”

05/05/2012 12:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Triển lãm ảnh vệ tinh “Eye of the Sky” tại Hà Nội diễn ra từ ngày 4/5 - 20/5/2012 trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN-EU 2012 (YoSTI 2012).


Triển lãm được Cục Thông tin KH&CN Quốc gia thuộc Bộ KH&CN phối hợp với Trung tâm Vũ trụ CHLB Đức (DLR) và Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức.


Nội dung của triễn lãm là trưng bày các bức ảnh chụp từ vệ tinh của Trung tâm Vũ trụ CHLB Đức (DLR) với độ phân giải cao, giới thiệu về hệ sinh thái tại một số khu vực của Châu Âu và Đông Nam Á.


Các bức ảnh triển lãm cho phép người xem nhìn thấy thế giới thông qua "đôi mắt" của một vệ tinh nhân tạo, giúp cho họ có một cái nhìn ấn tượng và bất ngờ về các khu vực đặc trưng như: sông Đa-nuýp chảy qua 10 nước Châu Âu; vùng đất liền giáp bờ biển Địa Trung Hải; khu vực Vịnh Hạ Long; các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á; khu vực sông Mekong, v.v… Tất cả phản ánh sự phát triển đa dạng và sinh động của các hệ sinh thái khác nhau cũng như những vấn đề mà các khu vực này đang phải đối mặt hiện nay.


Thông qua triển lãm, công chúng sẽ có cơ hội tìm hiểu thông tin về sự hợp tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nhằm cải thiện môi trường sống của con người. Đồng thời, triển lãm còn nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng và tạo cơ hội tìm hiểu thông tin về sự hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các quốc gia. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa các nước ASEAN và EU.


Triển lãm được trưng bày tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Trung tâm Việt- Đức và trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoàng Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm