Ngắm phong cảnh tuyệt đẹp ở công trình thuỷ nông lớn nhất Quảng Nam

25/03/2017 13:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Công trình Đại thủy nông Phú Ninh được khởi công từ ngày 29/3/1977, được đưa vào sử dụng từng phần từ ngày 26/4/1980, cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình ngày 30/8/1985.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng Công trình Đại thuỷ nông Phú Ninh 29/3/1977-29/3/2017, cùng ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hữu tình tại Công trình Đại thuỷ nông Phú Ninh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.


Phong cảnh tuyệt đep, hữu tình như trong tranh vẽ.
Ảnh: Hoàng Yến


Dưới lòng hồ với dòng nước mát ngọt xanh thẳm là những khu nuôi cá mè của Trung tâm giống thủy sản Quảng Nam. 
Ảnh: Hoàng Yến


Nhà máy Thủy điện Phú Ninh nằm giữa rừng cây xanh mát. 
Ảnh: Hoàng Yến


Phía xa là các hòn đảo nhỏ như đảo Rùa, đảo Khỉ, đảo ông Sơ,... với những đàn khỉ đang sinh sống. 
Ảnh: Hoàng Yến


Bao quanh Hồ Phú Ninh không chỉ là những loài cây quý hiếm mà còn có sự tô điểm của những loài hoa muôn sắc. 
Ảnh: Hoàng Yến

Triển lãm 40 năm khởi công công trình Đại thủy nông Phú Ninh đang diễn ra tại Hồ Phú Ninh. 
Ảnh: Hoàng Yến


Ngoài nhiệm vụ cấp nước cho 23.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, đây còn là một Khu di lịch sinh thái hấp dẫn. 
Ảnh: KDL Phú Ninh


Đường lên Hồ Phú Ninh sau 40 năm khởi công rực rỡ cờ hoa. 
Ảnh: Hoàng Yến


Sáng 25/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt bia ghi công các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, tham gia xây dựng công trình thủy nông Phú Ninh đặt tại Hồ Phú Ninh.

Là một công trình Đại thủy nông với sứ mệnh lịch sử to lớn như vậy, nhưng ít ai biết nơi đây còn là một địa danh trở thành Khu du lịch có vẻ đẹp như tranh vẽ, hai bên Hồ Phú Ninh là dãy núi trùng trùng điệp điệp với hàng thông xanh mát với hệ thực vật phong phú gồm 621 loài, có những loài cây quý hiếm như lim, trắc ... và hệ động vật đa dạng gồm 80 loài chim, 34 loài thú, với những động vật quý hiếm như sói đỏ, khỉ mặt đỏ, gà lôi... dưới lòng hồ với dòng nước mát ngọt xanh thẳm còn có sự xuất hiện của hơn 20 hòn đảo như đảo Rùa, đảo Ông Sơ, đảo 61 với những đàn khỉ đang sinh sống.

Hồ Phú Ninh là công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh Quảng Nam và là 1 trong 6 công trình thủy lợi quan trọng của quốc gia. Công trình đầu mối bao gồm 1 đập chính, 4 đập phụ, 3 tràn xả lũ, 1 đập tràn sự cố Long Sơn 1 và 3 cống lấy nước, có dung tích với MNDBT là 344 triệu mét khối nước, dung tích hữu ích 273,7 triệu mét khối.

Ngoài nhiệm vụ chính là cung cấp nước tưới cho 23.000ha đất sản xuất nông nghiệp, công trình còn một số nhiệm vụ khác như: Cung cấp nước cho công nghiệp và dân sinh với lưu lượng 1,6m3/s; cấp nước phát điện với công suất lắp máy gần 2.000kW; cấp nước nuôi trồng thủy sản và phục vụ du lịch sinh thái lòng hồ; tham giá cắt lũ với dung tích phòng lũ khoảng 116,8 triệu mét khối, chiếm 34,5% tổng lượng lũ vào hổ, giảm mức ngập lụt đáng kể cho TP Tam Kỳ và các địa phương ở vùng hạ lưu.

Hoàng Yến

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam

Tối 24/3, tại Quảng trường 24/3, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Quảng Nam gắn với kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh đã chính thức diễn ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ Kỷ niệm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm