Năm Dần sang Ấn Độ xem… săn hổ?!

20/02/2010 14:56 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hổ đã được đưa vào Sách đỏ trong thế kỷ 20 và từ năm 2009, việc săn bắn loài động vật này bị cấm ngặt trên toàn thế giới. Thế nhưng trên các trang web du lịch vẫn tràn ngập những quảng cáo mời chào khách đến Ấn Độ để săn hùm!

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động tiêu cực tới kế hoạch viễn du của rất nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên theo tờ Gazeta (Nga), trong năm 2010, các công ty du lịch quốc tế vẫn hy vọng hốt bạc nhờ những sự kiện lớn như World Cup bóng đá tại Nam Phi cùng các địa chỉ du lịch mới như Công viên Harry Potter ở thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ), các bãi tắm của nước CH Dominican và đến Ấn Độ săn hổ.


Hai công ty lữ hành lớn nhất nước Anh là Thomson và First Choice đã vạch ra những xu hướng du lịch chính của năm 2010. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, du khách sẽ tiết kiệm khoản tiền đi nghỉ mát, tham quan và giảm thời gian lưu trú. Thay cho thời hạn hai tuần đã trở thành truyền thống thì phương án tối ưu hiện nay là 10 ngày đêm. Một tuần thì quá ngắn nhưng hai tuần lại khá tốn kém. Các điểm nghỉ dưỡng tầm trung và tầm ngắn được lựa chọn để thay thế các chuyến đi xa. Du khách cũng thích mua tour trọn gói, bao gồm cả ăn, nghỉ, vé máy bay... để tránh bất trắc.

Nhà xuất bản Lonely Planet đã công bố danh sách các quốc gia được coi là hấp dẫn nhất hiện nay đối với khách du lịch, trong đó đứng đầu là El Salvador. Theo các chuyên gia, sau 20 năm nội chiến, cuối cùng đất nước ở Trung Mỹ này đã sẵn sàng để đón tiếp khách du lịch một cách đàng hoàng. Đức cũng là quốc gia nên ghé thăm. Hy Lạp thì lâu nay vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của du khách...


Nổi lên trong năm 2010 là Las Vegas và New York (Mỹ), các bãi tắm ở CH Dominican, rồi thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Đất nước đông dân thứ hai trên thế giới hấp dẫn du khách nhờ các cuộc săn hổ trong những khu bảo tồn Bandhavgarh và Kanha. Điều này có vẻ bất thường vì Ấn Độ cũng gia nhập hàng ngũ các quốc gia cấm săn hổ. Theo thống kê chính thức thì trong một trăm năm qua, số lượng hổ ở nước này đã giảm từ 40.000 xuống còn 3.700 con. Các chuyên gia có tư tưởng bi quan còn đưa ra con số thấp hơn nhiều: 2.000 con. Dù đã có lệnh cấm nhưng hổ vẫn bị săn đuổi do giá trị của nó trên thị trường. Một con hổ chết có giá 50.000 USD, xương - 400 USD/kg, chân - 850 USD/chiếc, răng - 120 USD/chiếc. Một lý do nữa để người dân Ấn Độ tiếp tục săn hổ là tình trạng loài động vật này tấn công và ăn thịt người do khu vực sinh sống truyền thống của chúng bị xâm lấn nghiêm trọng.

Theo các nhà phân tích của Lonely Planet, Malaysia xứng đáng là đối thủ cạnh tranh về du lịch với Thái Lan và Indonesia. Đây là xu hướng mới của thị trường và giá cả ở nước này cũng thấp. Kế hoạch Vision-2010 của Malaysia là tăng lượng du khách lên mức 10 triệu người/năm, do đó điều kiện ăn ở của khách đã được cải thiện rõ rệt.


Những địa điểm du lịch nổi lên trong năm 2010

Những sự kiện thể thao chính của năm 2010 nhất định có tác động mạnh mẽ tới các khuynh hướng trên thị trường du lịch. Theo kết quả điều tra của hãng hàng không Anh British Airways, đứng đầu là World Cup bóng đá ở Nam Phi. Khoảng nửa triệu fan sẽ tham dự ngày hội bóng đá thế giới. Thế vận hội mùa Đông ở Vancouver, Canada, dĩ nhiên thu hút một lượng khách ít hơn hẳn.

Trong top 10 địa chỉ du lịch phổ biến nhất năm nay còn có Stockholm (Thụy Điển) với danh hiệu Thủ đô Xanh châu Âu 2010.

Riêng đối với khách du lịch Nga năm 2010 nổi lên xu hướng đến những địa điểm không “truyền thống” như CH Dominican, Cuba, Maldives. Các quốc gia này gây tò mò với người Nga mà giá tour cũng vừa túi tiền. Trong điều kiện tỷ giá euro cao hơn USD thì đi nghỉ ở Cuba còn rẻ hơn đến các nước Tây Âu. Thái Lan, Indonesia nhiều năm qua là điểm “trú Đông” quen thuộc của người Nga và năm nay cũng chưa có nhiều thay đổi.

Để giảm chi phí, người Nga vẫn thích đến những nước có giá cả dễ chịu như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria. Trong số 10 hướng du lịch phổ biến nhất đối với thị trường du lịch Nga năm nay thì Ai Cập đứng đầu, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, vùng Viễn Đông của chính nước Nga, Trung Quốc, Tunisia, Indonesia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp.

Theo dự báo, năm nay lượng khách du lịch Nga ra nước ngoài sẽ giảm so với năm 2009 và 2008, bản thân du khách cũng chi ít tiền hơn trước.

Kiều Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm