Mỹ thử biến lính chiến thành “siêu nhân”

11/12/2010 13:34 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tạp chí SIGNAL số ra tháng 12 năm nay cho biết quân đội Mỹ đang tiến hành thử nghiệm một loại khung xương máy đặc biệt. Khi đem ra chiến trường, khung xương có thể giúp người lính mang vác hàng với trọng tải lớn trong thời gian dài mà không mệt mỏi.


Hệ thống xương máy này giúp binh lính có thể mang lượng lớn hàng trong thời gian dài mà không mỏi mệt.

Bộ xương máy kể trên được gọi là HULC, tên viết tắt của cụm từ Human Universal Load Carrier, được thiết kế để làm tăng lên sức mạnh và sự dẻo dai của binh lính, trong khi giúp giảm bớt những chấn thương do mệt mỏi và mang vác khối lượng trang thiết bị chiến đấu quá lớn.

Tăng cường tiện nghi cho người lính

HULC được công ty Berkeley Robotics nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thử nghiệm kể từ năm 2000. Năm 2009, công ty này và tập đoàn Lockheed Martin đạt được một thỏa thuận phát triển chung. Dựa vào nguyên mẫu của HULC, Lockheed đã thực hiện nhiều cải tiến để cho ra một phiên bản mới hiện đại, mạnh mẽ hơn. Về cơ bản, HULC là một hệ thống mang vác hàng đa năng hoạt động dựa trên các thiết bị thủy lực và cảm biến. Giống các bộ xương máy khác, HULC vẫn cần con người điều khiển.

Khi người điều khiển cử động, các cảm biến trên bộ xương máy sẽ thu thập thông tin về chuyển động và gửi tới một máy tính. Máy sẽ xử lý thông tin và điều khiển hoạt động của hệ thống thủy lực, sao cho bộ xương máy luôn cử động ăn khớp với người điều khiển. Sau khi mặc HULC trên người, binh lính vẫn có thể chạy, bước đi, quỳ, bò, thậm chí là ngồi chồm hỗm, một việc rất khó làm với các bộ xương máy trước đây do chúng khá vướng víu.

Lockheed cho biết HULC có thể mang lượng hàng nặng tới 90kg. Do bộ khung làm từ titanium của HULC cung cấp trợ lực ở các điểm khớp hông và đùi nên người điều khiển hoàn toàn không chịu bất kỳ lực tác động nào từ khối hàng có trọng lượng lớn mà họ mang theo, qua đó triệt tiêu nguy cơ bị chấn thương cơ bắp. Được biết binh lính Mỹ trên chiến trường thường phải mang từ 10 - 60kg vũ khí, trang bị. Việc chuyển khối lượng hàng đó sang máy móc sẽ giúp người lính đỡ nhiều mỏi mệt, nhất là khi phải chiến đấu trong điều kiện nắng nóng.

Theo Lockheed, hệ thống thủy lực của HULC được thiết kế rất mới, hiệu quả và đặc biệt là có thể hoạt động nhờ pin. Cần biết rằng các hệ thống xương máy khác như SARCOS XOS 2 tuy có khả năng mang vác hàng với trọng lượng lớn hơn HULC nhưng vẫn đang phải hoạt động nhờ một hệ thống điện thông thường.

Khả năng ứng dụng đa dạng

Vừa qua, trung tâm Kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển người lính đặt ở Natick của Lục quân Mỹ đã trao cho Lockheed Martin số tiền 1,1 triệu USD để họ tiếp tục phát triển cải tiến HULC. Các nâng cấp trong hợp đồng này bao gồm việc tối ưu hóa hệ thống phần mềm điều khiển, tăng cường tuổi thọ của hệ thống pin và cải thiện các yếu tố con người.

Lockheed hiện đã bắt tay hợp tác cùng Tập đoàn Công nghệ Protonex để sản xuất pin mới cho HULC. Công ty cho biết các hệ thống xương máy khác nhau cần tới những nguồn điện khác nhau, tùy thuộc lượng hàng người lính mang theo và họ có sử dụng thêm các thiết bị gì trên bộ xương hay không. Lockheed đã cân nhắc khả năng lắp pin nhiên liệu cho HULC, vốn có thể giúp bộ xương này hoạt động tới 72 giờ đồng hồ.

Các thử nghiệm khác của Lockheed liên quan tới HULC bao gồm việc tăng cường độ tin cậy của hệ thống. Các bộ xương máy trong tương lai phải có khả năng hoạt động trong môi trường ẩm cao hoặc ngập nước mà không bị chập cháy. Nó cũng phải chịu được cát bụi, sự va quệt mạnh và vẫn hoạt động tốt dù rơi từ độ cao lớn. Ngoài ra, Lockheed cũng phải cải tiến để việc gắn và tháo bỏ xương máy lên người lính phải nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiện nay.

Mặc dù các hệ thống HULC vẫn chỉ hoạt động trong phòng thí nghiệm nhưng Lockheed đã tin tưởng rằng tương lai của chúng sẽ rất xán lạn và cơ hội ứng dụng vô cùng rộng lớn. “HULC có thể  là xương sống cho nhiều hệ thống gắn thêm như áo giáp, cảm biến, thiết bị sưởi hoặc làm mát cho người điều khiển” - Giám đốc chương trình HULC của Lockheed Martin, ông Jim Ni, tuyên bố. Ông cũng tin tưởng rằng bên cạnh khả năng ứng dụng dân sự, HULC hoàn toàn có thể được sử dụng trong ngành cảnh sát, trong môi trường công nghiệp hoặc ứng dụng y tế.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm