MỸ PHẨM HAND MADE: Làm nước hoa hồng

29/08/2016 16:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện theo các bước dưới đây, chị em sẽ có 1 lọ nước hoa hồng nguyên chất, an toàn, không tốn kém.

Nước hoa hồng (toner) đang dần trở thành “công cụ” làm đẹp không thể thiếu của phụ nữ. Với các công dụng như: làm giảm bọng mắt, dưỡng ẩm cho da, làm da mềm mịn, se nhỏ lỗ chân lông, trẻ hoá làn da, thư giãn… nước hoa hồng xứng đáng là “vũ khí bí mật” của các chị em, đôi khi cả các anh em nữa.


Dưới đây là cách một lọ nước hoa hồng nguyên chất, an toàn mà chi phí cực rẻ.

Chuẩn bị:

Hoa hồng: 10- 20 bông (nên chọn hoa hồng gai hoặc hoa hồng phấn vì nước thơm và bảo quản được lâu hơn).

Nước cất.

Đá lạnh.

Một chiếc nồi sâu có nắp (nắp thuỷ tinh là tốt nhất).

Bát, đĩa chịu nhiệt.

Ray, vải sạch.

Lọ để đựng nước hoa hồng sau khi chế biến xong.


Cách làm:

CÁCH I:

Bước 1: Trước tiên, tách lấy cánh hoa hồng rồi cho vào chậu rửa sạch và ngâm với nước muối khoảng 10-15 phút. Nếu không ngâm trong nước muối, bạn có thể ngâm trong nước vo gạo để sát trùng và loại bỏ thuốc trừ sâu có trong hoa hồng.

Sau thời gian trên, vớt cánh hoa ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Sau khi hoa đã ráo nước thì cho hết vào một cái bát sứ hoặc thủy tinh cùng với 200 – 250ml nước. Tiếp đó, đặt bát cánh hoa vào nồi rồi đổ nước vào, sao cho nước cách miệng bát khoảng 3cm để khi nước sôi không tràn vào bát được. Bạn cũng không nên cho ít nước quá vì trong lúc đun có thể làm cạn hết nước và khi đó, nồi sẽ bị cháy.

Bước 3: Bắc nồi lên bếp, để lửa thật nhỏ, không để nước sôi. Các bạn đun càng nhỏ lửa càng tốt nhé vì nếu bạn để lửa to sẽ làm mất đi tinh chất hoa hồng. Trong lúc đun thỉnh thoảng mở nắp nồi để kiểm tra xem nước có cạn không.

Bước 4: Đun nồi nước từ 45 – 60 phút, khi thấy nước đổi màu và trên miệng bát bắt đầu xuất hiện một lớp tinh dầu mỏng.

Bước 5: Tắt bếp và để dung dịch cho nguội.

Sau cùng bạn dùng rây lược lấy nước trong bát cho vào chai đậy kín nắp lại, cho vào trong tủ lạnh để dùng dần.

Như vậy là bạn đã có một lọ nước hoa hồng nguyên chất để dùng rồi.

CÁCH II:


Bước 1: Hoa hồng sơ chế như cách trên.

Bước 2: Úp ngược đĩa rồi đặt vào trong nồi, lấy một cái bát đặt lên trên đĩa hoặc bạn cũng có thể kiếm 1 hòn đá sạch để thay thế đĩa.

Bước 3: Cho cánh hoa hồng vào nồi, đổ nước ngập cánh hoa rồi đậy ngược nắp nồi.

Lưu ý: Cần rửa sạch nắp nồi trước đó.

Bước 4: Bắc nồi lên bếp đun sôi. Khi nước sôi thì bắt đầu giảm lửa xuống mức nhỏ nhất để nước trong nồi không bị trào ra.

Bước 5: Đặt những viên đá lạnh lên nắp nồi. Nếu đá tan chảy hết thì lại tiếp tục đặt đá lên để tinh chất hoa hồng bốc lên sẽ ngưng tụ và chảy vào bát.

Bước 6: Tiếp tục đun đến khi nước trong nồi cạn gần hết thì tắt bếp. Nước ngưng tụ trong bát thu được chính là nước hoa hồng tinh khiết.

Bước 7: Cho nước hoa hồng vừa thu được vào một chai nhỏ tối màu, tránh để ra sáng trực tiếp sẽ làm mất các thành phần tinh chất của nước hoa hồng.

Sau đó cho vào tủ lạnh và dùng dần.

Tự làm nước hoa hồng vừa rẻ vừa an toàn nên cách chị em hãy thử xem sao nhé. Chúc các bạn thành công!

Quỳnh Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm