Mỹ: Đặc phái viên về Triều Tiên trở thành nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao

01/11/2019 11:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 đã bổ nhiệm Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun làm Thứ trưởng Ngoại giao mới.   

Mỹ: Cuộc thảo luận với Triều Tiên tại Thụy Điển diễn ra tốt đẹp

Mỹ: Cuộc thảo luận với Triều Tiên tại Thụy Điển diễn ra tốt đẹp

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/10 tuyên bố nước này đã có "các cuộc thảo luận tốt đẹp" với Triều Tiên tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên ở Thụy Điển, bất chấp việc nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Bình Nhưỡng, ông Kim Myong Gil nói rằng cuộc gặp đã đổ vỡ.

Một quan chức Mỹ cho biết ông Biegun vẫn sẽ đảm nhiệm các trách nhiệm về ngoại giao với Triều Tiên khi làm Thứ trưởng. Ông sẽ thay thế ông John Sullivan trở thành nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi ông này được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nga.   

Việc bổ nhiệm ông Biegun nhận được sự ủng hộ rộng rãi bởi ông được các nhà ngoại giao cấp cao đương nhiệm hoặc đã về hưu của Mỹ xem như một quyền Ngoại trưởng nếu ông Mike Pompeo chọn cách từ chức để tranh cử thượng viện sắp tới.

Truyền thông Mỹ đưa tin ông Pompeo, một cựu nghị sĩ Cộng hòa, đang cân nhắc ra tranh cử thượng viện, và bản thân ông cũng không loại trừ khả năng này dù cho biết sẽ phục vụ vị trí hiện nay cho đến khi nào Tổng thống Trump muốn.   

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: AFP/TTXVN

Phản ứng về quyết định bổ nhiệm cấp phó của mình, ông Pompeo bày tỏ "rất vui mừng". Trên mạng Twitter, ông viết "Steve đã và sẽ tiếp tục là một người đi đầu hiệu quả trong các nỗ lực về Triều Tiên. Chuyên môn của ông trong vai trò mới sẽ tốt cho Bộ Ngoại giao Mỹ".   

Ông Biegun, 56 tuổi, đã dẫn dắt các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Dù các cuộc đàm phán với Triều Tiên chưa đạt tiến bộ, nhưng ông Biegun vẫn là nhà ngoại giao rất được tôn trọng.

Ông là một chuyên gia hàng đầu về Nga và đã từng làm việc trong nhiều thập kỷ trong vai trò nhân viên phục vụ Quốc hội, và làm trợ lý chính sách đối ngoại của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống  George W. Bush.

Trước khi nhận nhiệm vụ về Triều Tiên hồi năm 2018, ông là một lãnh đạo của tập đoàn xe ô tô Ford.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm