Mưa lũ làm đập Khe Mơ dung tích 700.000 m3 bị vỡ lúc 7 giờ sáng

17/10/2010 08:48 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Do lượng mưa lớn, đập Khe Mơ ở xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) dung tích 700.000 m3 đã bị vỡ lúc 7 giờ sáng qua. Mực nước hồ Kẻ Gỗ 30,84m cũng đang xả tràn với lưu lượng 300m3/giây, hồ sông Rác 21,8m xã tràn với lưu lượng 50m3/giây.


Phải đương đầu với đợt hồng thuỷ mới, mọi người ai nấy
đều phờ phạc. Ảnh: Quốc Nam (báo SGTT)
Do mưa lớn gây ngập lụt nhiều thôn của 33 xã dọc theo lưu vực các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn Trươi. Huyện Hương Sơn có 15 xã, huyện Vũ Quang 9 xã, Hương Khê 9 xã. Quốc lộ 15 đoạn từ thành phố Hà Tĩnh đi Hương Khê bị ngập sâu 1,5m tại xã Hà Linh, một số tuyến giao thông liên xã bị ngập sâu từ 0,5m đến 0,8m. Thiệt hại ban đầu có 3.400 hộ bị ngập (Hương Sơn 1.500 hộ, Vũ Quang 1.900 hộ), trường học, trạm y tế bị ngập 30 cái. Diện tích lúa mùa bị ngập 410 ha, ngô vụ Đông 1.200 ha, gia súc bị chết 11 con, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập 120 ha, về giao thông thủy lợi, khối lượng đất đá bị sạt lở 5.000m3, cầu cống bị xói lở hư hỏng 120 cái, cầu gỗ tạm bị trôi 100 cái

Cùng với Hà Tĩnh, nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục bị lũ chia cắt cục bộ.

Lê Văn Thơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm