Mưa lũ làm 2 người Nghệ An mất tích

23/06/2013 18:42 GMT+7 | Thế giới

Do ảnh hưởng của bão số 2, đến trưa 23/6, tại một số xã miền núi trong tỉnh Nghệ An đã xảy ra lũ quét, gây sạt lở tại các điểm dân cư và dọc sông, suối. Tại khe Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, đã có 2 người dân của huyện Tương Dương bị mất tích do lũ quét là chị Lô Thị Huế, sinh năm 1973 và cháu Hoàng Gia Phúc, sinh năm 2010.

Trời mưa rất to nên tại một số vùng dân cư ở thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Con Cuông... đã xảy ra ngập lụt, người dân phải di dời đến nơi ở khác. Tại thành phố Vinh, mưa lớn làm ngập lụt nhiều tuyến đường như: Quang Trung, Đặng Thái Thân, Lê Lợi, Đinh Công Tráng… gây cản trở rất lớn cho người tham gia giao thông. Tuy chưa có thống kê chính thức về thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhưng dọc Quốc lộ 1A đoạn qua các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳnh Lưu..., rất nhiều diện tích đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân chìm trong nước.

Tại Nghệ An, hơn 4.000 phương tiện thủy sản với hơn 18.910 lao động đánh bắt thủy, hải sản trên biển đã nắm bắt được diễn biến tình hình hướng đi của bão số 2. Trong đó hơn 3.960 phương tiện với hơn 15.870 lao động đã về neo đậu tại các vị trí an toàn tại Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, Cửa Lò và Cửa Hội./.

Nguyễn Văn Nhật - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm