Một quan chức địa phương Italy dương tính với virus SARS-CoV-2 - Anh xác nhận thêm 4 ca nhiễm mới

02/03/2020 22:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một quan chức ở vùng Lombardy - một trong những điểm nóng về dịch COVID-19 ở nước này - đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.  

Dịch COVID-19: Gần 300 triệu người ở Trung Quốc đã trở lại làm việc

Dịch COVID-19: Gần 300 triệu người ở Trung Quốc đã trở lại làm việc

Gần 300 triệu người dân Trung Quốc đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong bối cảnh các công ty tái trở lại hoạt động và nhiều chính quyền địa phương nới lỏng các lệnh hạn chế đi lại từng được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. 

Thông báo ngày 2/3 của Chính quyền Vùng Lombardy cho biết quan chức bị nhiễm bệnh trên là ông Alessandro Mattinzoli, 60 tuổi, hiện giữ chức Uỷ viên phụ trách phát triển kinh tế của vùng. Cũng theo tuyên bố này, toàn bộ 17 thành viên lãnh đạo thuộc Chính quyền vùng Lombardy sẽ phải tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2.   

Trước đó, Chủ tịch vùng Lombardy Attilio Fontana thông báo ông quyết định tự cách ly bản thân trong vòng 2 tuần sau khi một thành viên trong nhóm phụ tá của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.   

Chú thích ảnh
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Italy trong trang phục bảo hộ chống virus SARS-CoV-2 khi tiếp nhận người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải tại khu cảng ở Messina, Sicily ngày 27/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Italy đang trở thành tâm dịch của châu Âu. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 1.704 người và số trường hợp tử vong hiện là 41 người.      

Cùng ngày, Cơ quan y tế Anh thông báo đã có thêm 4 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận, đưa tổng số bệnh nhân ở Vương quốc Liên hiệp Anh trong dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 40 người. Theo Trưởng văn phòng y tế vùng England - ông Chris Whitty, 4 bệnh nhân trên gần đây đều trở về từ Italy. 

Trước đó, cũng trong ngày 2/3, Bồ Đào Nha, Iceland và vùng lãnh thổ Scotland thuộc Anh cũng đã thông báo về các trường hợp nhiễm virus  SARS-CoV-2 đầu tiên. Tất cả các trường hợp này đều mời trở về từ Italy hoặc Tây Ban Nha.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm