Mong ước của thần đồng nhí nước Bỉ với tấm bằng đại học đầu tiên ở tuổi lên 9

23/11/2019 07:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như nhiều bạn cùng trang lứa khác, ở tuổi lên 9, Laurent Simons cũng thích xem tivi và chơi với chú chó cưng của mình. Tuy nhiên, cậu bé đến từ Bỉ còn muốn chế tạo các cơ quan nội tạng nhân tạo, và ước mơ này sẽ không còn xa vời khi cậu chuẩn bị đón nhận tấm bằng đại học đầu tiên.   

Thần đồng 8 tuổi được Bỉ tuyển thẳng vào đại học

Thần đồng 8 tuổi được Bỉ tuyển thẳng vào đại học

Cậu bé 8 tuổi người Bỉ Laurent Simons, với chỉ số IQ lên đến 145, đang chuẩn bị vào đại học sau khi hoàn thành chương trình trung học 6 năm chỉ sau 18 tháng. Laurent có ước mơ trở thành một bác sĩ phẫu thuật và một nhà du hành vũ trụ. 

Vào tháng 12 tới, Simons sẽ được cấp bằng cử nhân ngành kỹ thuật điện của Đại học Công nghệ Eindhoven ở Hà Lan, chính thức trở thành một trong những sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất thế giới. Điều đáng kinh ngạc là cậu bé thần đồng này chỉ mất 9 tháng để hoàn thành chương trình học, thay vì 3 năm như các sinh viên khác.   

Thầy Sjoerd Hulshof, Trưởng khoa Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven, cho biết Simons đã hoàn thành một chương trình học khá phức tạp. Thầy Hulshof đánh giá Simons là một sinh viên "phi thường, lanh lợi nhất chúng ta từng thấy và cậu bé không chỉ thông minh vượt bậc mà còn rất tốt bụng".  

Chú thích ảnh
Thần đồng Laurent Simons. Ảnh: Sozcu

Trước khi hái được "trái ngọt" này, được biết, Simons đã có thành tích học tập xuất chúng khi bắt đầu đi học lớp 1 từ năm 4 tuổi và hoàn thành bậc tiểu học chỉ trong 1 năm rưỡi. Cậu bé chỉ mất tổng cộng 5 năm để tốt nghiệp các bậc tiểu học, trung học cơ sở và đại học.   

Simons chia sẻ, sau khi nhận được bằng tốt nghiệp đại học vào tháng 12 tới, mục tiêu của cậu là "chế tạo các cơ quan nhân tạo giúp kéo dài sự sống". Lý do là cậu bé muốn giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.   

Hiện cha mẹ của Simons đã bắt đầu liên hệ với các trường đại học ở Mỹ để cậu bé có thể tiếp tục tìm kiếm một tấm bằng cử nhân khác.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm