'Mỗi người dân hãy có hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền biển, đảo'

09/06/2015 06:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - "Mỗi người dân, đặc biệt là những tỉnh thành có biển như Quảng Ngãi hãy có hành động cụ thể và thiết thực để chung tay bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển, đảo của dân tộc, đặc biệt là vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa" - phát biểu của Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển.

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, phát biểu tại buổi lễ

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Đại dương Thế giới (8/6), sáng 8/6, tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015 với chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Tham dự lễ có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng gần 1.500 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương, Hội đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Quang cảnh Lễ mit tinh tại Quảng Ngãi.

Các đại biểu dự lễ

Tại buổi Lễ, ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục biển và hải đảo đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu nêu bật việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển đảo theo chiến lược phát triển đã được khẳng định trong đường lối phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Thứ trưởng kêu gọi: Mỗi người dân, đặc biệt là những tỉnh thành có biển như Quảng Ngãi hãy có hành động cụ thể và thiết thực để chung tay bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển, đảo của dân tộc, đặc biệt là vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích, thay mặt cho lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố có biển phát biểu nêu rõ: Quảng Ngãi luôn coi kinh tế biển là một tiềm năng, lợi thế. Quảng Ngãi đã và đang vươn ra biển, đảo để phát triển và làm giàu từ biển, đảo. Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 được tổ chức tại Quảng Ngãi là cơ hội để người dân Quảng Ngãi tiếp tục thể hiện tình yêu với biển và quyết tâm bảo vệ, gìn giữ và phát triển biển đảo quê hương....

 Sau lễ mít tinh, trên 500 thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển Mỹ Khê, diễu hành xe đạp tuyên truyền về tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015 và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại biển Mỹ Khê.


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản
Đoàn viên thanh niên diễu hành tuyên truyền tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015

Đoàn viên thanh niên xung kích làm sạch môi trường tại bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi.

Nhân dịp này, tại bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển lãm 100 tác phẩm ảnh với chủ đề "Biển, đảo Quảng Ngãi" về các hoạt động khai thác hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển, đảo; các danh lam thắng cảnh về biển, đảo tại huyện đảo Lý Sơn, dọc các huyện, thành phố ven biển, các hoạt động tại các cảng biển thuộc KKT Dung Quất...

Nhân dân xem triển lãm ảnh về biển, hải đảo.

Bài và ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm