Lượng sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám giảm hơn nửa

30/06/2015 16:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/6, mặc dù nắng nóng, nhiều sĩ tử tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 vẫn đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cầu may.

Các em đến đây với tâm nguyện lấy phước từ các bậc hiền triết để làm bài thông đạt, tăng thêm sự tự tin bước vào kỳ thi bắt đầu từ ngày mai. Bởi đây không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn là kỳ thi để bước chân vào trường đại học nên sức ép tâm lý có phần cao hơn.

Nếu các kỳ thi đại học trước, lượng thí sinh đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 5 vạn người thì dự kiến dịp này có phần thấp hơn do địa điểm thi chia thành nhiều khu vực. Theo bà Đỗ Thị Tám, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám: “Năm nay, do có nhiều khu vực thi nên thí sinh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ thi quốc gia bằng khoảng 40% so với các năm”.

Mặc dù lượng sĩ tử tập trung đông vào ngày cuối tuần qua, nhưng ghi nhận trong sáng nay, lượng thí sinh và người nhà đến đây cũng ước tới hàng nghìn người. Ngay tại khu vực bán vé vào cổng, nhiều người phải xếp hàng tới hàng chục phút mới có được tấm vé.

Còn khu vực khuê văn các, nhà bia, bái đường, nhà thái học…, dòng người vẫn chen nhau để cầu nguyện. Riêng khu vực ông đồ viết chữ, rất đông bạn trẻ chờ đợi xin chữ cầu mong đỗ đạt.

Dịp này, lực lượng thanh niên tình nguyện các trường đại học cũng hướng dẫn sĩ tử và người nhà ý thức giữ gìn di tích, nhắc nhở không xoa đầu rùa. Trung tâm còn phối hợp với Công an phường Quốc Tử Giám gìn giữ an ninh trật tự tại khu vực cổng di tích, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhắc nhở người dân thực hiện quy định khi tham quan, chiêm bái hoặc đề phòng kẻ gian trà trộn, móc túi.

Đinh Thị Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm