Lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng Mi-171 gặp nạn vào ngày 11/7

08/07/2014 10:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 8/7, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tới Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) thăm các cán bộ, học viên bị thương trong vụ tai nạn trực thăng sáng 7/7.

Thay mặt lãnh đạo Học viện Quân y, Trung tướng Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện đã báo cáo kết quả điều trị 5 đồng chí bị thương, kể từ thời điểm được chuyển về Viện Bỏng đến nay. Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, song một đồng chí đã từ trần vào chiều ngày 7/7; đến 3 giờ 45 phút sáng nay (8/7), thêm một đồng chí đã từ trần. Hiện Viện Bỏng đang phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện quân đội, huy động mọi nguồn lực cứu chữa 3 đồng chí còn lại với quyết tâm cao nhất.


Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo đạo Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, trong việc cứu chữa các quân nhân bị thương trong vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng PK-KQ báo cáo, chiều nay (8/7), toàn bộ thân nhân các đồng chí hy sinh trong vụ tai nạn, chưa xác định được danh tính, sẽ có mặt tại Hà Nội để tiến hành giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ; phấn đấu có kết quả giám định trong thời gian sớm nhất. 

Tối 7/7, các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã tới gia đình các đồng chí hy sinh, ở khu vực Hà Nội, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu. Quân chủng PK-KQ và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất và báo cáo Bộ Quốc phòng, tổ chức Lễ truy điệu các đồng chí hy sinh vào ngày 11/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả. Các đoàn công tác của TCCT và Bộ Tổng tham mưu đều triển khai các biện pháp cụ thể, kịp thời. Cùng với đó, các bệnh viện quân đội, Quân chủng PK-KQ và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực cố gắng trong cấp cứu người bị thương và xử lý các công việc có liên quan.

Các bệnh viện phải làm hết sức mình, huy động đội ngũ thầy thuốc, phương tiện, thuốc men tốt nhất để cứu chữa 3 đồng chí bị thương, với tinh thần “còn nước còn tát”-đó là chỉ đạo của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đối với Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và các bệnh viện quân đội.


Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các đồng chí bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu, Lễ truy điệu các đồng chí hy sinh phải được tổ chức trang nghiêm; việc an táng phải được tổ chức đúng theo nguyện vọng của các gia đình và phong tục tập quán của địa phương.

Một trong những việc được Thượng tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý Viện Bỏng, Quân chủng PK-KQ, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, là cần tổ chức tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ, động viên kịp thời đối với thân nhân các đồng chí bị thương và hy sinh; Quân chủng PK-KQ và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần đặc biệt lưu ý việc nắm bắt hoàn cảnh của 21 cán bộ, học viên, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đặc biệt là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.


Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà, động viên thân nhân các đồng chí bị thương.

Tiếp đó, đồng chí Chủ nhiệm TCCT đã đến thăm các đồng chí bị thương đang được điều trị tại đây. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT căn dặn các y, bác sĩ trực tiếp chăm sóc, cứu chữa các đồng chí bị thương, cần làm việc với trách nhiệm, tình cảm cao nhất với các đồng đội của mình.

Tặng quà và nói chuyện với thân nhân đến thăm các đồng chí bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng, đồng chí Chủ nhiệm TCCT đã thông báo sơ bộ vụ việc và công tác khắc phục hậu quả, đồng thời khẳng định, Quân đội sẽ nỗ lực cao nhất để cứu chữa các đồng chí bị thương và tổ chức Lễ truy điệu, an táng các đồng chí hy sinh trang nghiêm, chu đáo. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, các thân nhân động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Hoàng Hà
Quân đội nhân dân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm