Lễ hội Yên Tử: Chiêm ngưỡng cảnh quan bằng khinh khí cầu

27/02/2015 07:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch vụ chiêm ngưỡng cảnh quan từ khinh khí cầu trên cao và lá cờ Phật giáo rộng tới 500m2 là 2 điểm nhấn quan trọng trong lễ khai mạc hội xuân Yên Tử vào ngày mai 28/2.

Theo  thông tin được Ban quản lý Di tích Yên Tử (Quảng Ninh) công bố trước ngày khai hội, đây là lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới, tính đến thời điểm này. Cờ được may bằng vải với chiều dài 25,58m (tượng trưng cho 2.558 năm tồn tại của Phật giáo) và chiều ngang 20m, nặng gần 60kg. Trong 10 ngày diễn ra lệ hội, cờ sẽ được treo ở độ cao từ 200m đến 250m ở khu vực gần suối Giải Oan, với các lễ kéo cờ, hạ cờ diễn ra vào 7h và 22h mỗi ngày.


Khá nhiều du khách đã đổ về Yên Tử trước lễ khai mạc

Bên cạnh đó, lễ hội Yên Tử 2015 cũng sẽ xuất hiện thêm dịch vụ chiêm ngưỡng cảnh quan bằng khinh khí cầu, do một doanh nghiệp từ Hà Nội cung cấp, với các mức giá 100 ngàn đồng (cho trẻ em) và 200 ngàn đồng (cho người lớn) mỗi lượt. Như vậy, cùng với hệ thống cáp treo hiện có với cao độ 450m, du khách hành hương tại một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc này sẽ có thêm lựa chọn để nhìn ngắm non thiêng Yên Tử và hệ thống rừng quốc gia từ trên cao.

Ngoài ra để chuẩn bị cho lễ hội dự kiến đón 2 triệu du khách này, Ban tổ chức lễ hội Yên Tử đã tiến hành di dời toàn bộ các hàng quán, lều bạt, dịch vụ... tại tuyến đường từ chùa Giải Oan lên chùa Đồng, đồng thời tăng cường thêm một lượng khá lớn nhân sự cho các hoạt động dọn dẹp rác thải, giữ an toàn trật tự, thường trực cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu hành hương của du khách, nhiều hoạt động phụ trợ cũng được tổ chức như hội hoa Xuân Yên Tử, lễ mở cửa rừng, đấu cờ tướng truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian... cũng sẽ được tổ chức tại khu vực chùa Trình và xã Thượng Yên Công.

Được biết, dù chưa khai hội, Yên Tử đã đón gần 800 ngàn lượt du khách trong tuần lễ đầu tiên của năm Âm lịch Ất Mùi.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm