Lễ hội Đền Đô tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ

09/04/2009 20:52 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sáng nay, 15 tháng 3 âm lịch hàng năm (năm nay là ngày 9/4 dương lịch ) là ngày người dân xã Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khai hội Đền Đô kỉ niệm ngày đăng quang của vua Lý Thái Tổ.
 
Năm nay là dịp kỉ niệm 999 năm Vua Lý Thái Tổ lên ngôi và cũng là thời gian hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, lễ hội Đền Đô được tập trung chuẩn bị chu đáo, công phu. Nhân dân địa phương và hàng vạn du khách từ khắp các nơi đổ về Đình Bảng tận hưởng không khí lễ hội vui tươi lành mạnh mang đậm sắc thái tín ngưỡng tâm linh, tưởng nhớ công ơn của vị vua khai sáng kinh thành Thăng Long.
 
Phóng viên TT&VH Online gửi tới độc giả những hình ảnh tại lễ hội Đền Đô:
 
Đội thế thướng gồm 3 người do phường vật phụ trách đi đầu
Đi sau là hai biển đề và đồ bát biểu, nối tiếp có hai ông tướng cầm chuỳ biểu hiện sức mạnh quân cơ.
36 ông mặc áo thụng xanh, rồi các đoàn của các gia tộc diễu hành... tất cả đều tiến về Đền Đô hợp thành đám hội đông vui, sinh động cuốn hút lòng người...
 
Hương án mẫu nữ gồm 8 nữ thanh niên mặc áo tứ thân
Về Bắc Ninh du khách thực sự bị cuốn hút và hoà vào giọng hát êm ả, mượt mà đầy chất trữ tình của các liền chị Quan họ, các liền chị với áo mớ ba mớ bảy, hát câu hát quan họ “Người ơi, người ở đừng về…”.
Đông đảo nhân dân địa phương và hàng vạn du khách từ khắp các nơi đổ về tận hưởng không khí lễ hội vui tươi lành mạnh mang đậm sắc thái tín ngưỡng tâm linh, tưởng nhớ công ơn của vị vua khai sáng kinh thành Thăng Long.
Minh Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm