Làm thiệp Halloween không – đụng – hàng

19/10/2016 20:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cách làm đơn giản không tưởng, những tấm thiệp này sẽ thay bạn gửi lời chúc tới những người thân thương trong dịp Halloween…

Halloween năm nay, bạn đã có kế hoạch làm thiệp để tặng ai đó chưa?

Với những bước làm đơn giản dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng tạo ra được một tấm thiệp độc đáo gắn mác của riêng mình.

MẪU 1

Chuẩn bị:

- Sơn/ màu vẽ màu cam

- Giấy trắng khổ A4


Cách làm:

Bước 1:

- Gấp đôi tời giấy A4 lại.

- Đặt ngón tay cái vào sơn hay màu vẽ màu cam, sau đó dùng ngón tay dính màu này ấn vào mặt ngoài tờ giấy trắng A4 vừa gấp. Dấu vấn tay sẽ tạo thành hình một quả bí ngô vô cùng lạ. Số lượng bí ngô tuỳ thuộc vào sở thích của bạn.


Bước 2:

- Dùng bút màu xanh vẽ cuống và dùng bút màu đen hoặc nâu để vẽ mắt, mũi, miệng cho những quả bí ngô này.


- Nếu bạn muốn làm thêm một cái chuổi phù thuỷ vào tấm thiếp, bạn tiếp tục ấn ngón tay vào màu vẽ (nên dùng màu tối) và lại ấn vào phần giấy trắng. Rồi vẽ cán chổi và thêm thắt một vài đường nét…


Và như vậy là tấm thiệp Halloween cực đơn giản đã hoàn thành rồi. Mở phía bên trong ra và ghi những lời chúc vào nào!



MẪU 2

Chuẩn bị:

- Bìa cứng màu xanh (bạn có thẻ chọn màu sắc tuỳ ý theo sở thích)

- Giấy màu xanh lá cây và màu cam (nên mua giấy có lớp keo ở mặt sau)

- Bìa cứng màu trắng

- Kéo, keo dán, bút màu (đỏ, đen)


Cách làm:

Bước 1:

Cắt giấy bìa cứng màu xanh thành hình chữ nhật với kích thước 14 x 28 cm. Tiếp đó gập đôi chiều dài để tạo thành vỏ bên ngoài tấm thiệp.


Bước 2:

Cắt giấy cứng màu trắng thành hình vuông có cạnh 12cm. Dán hình vuông lên mặt trong tấm thiệp. Phần này sẽ dùng để ghi lời chúc hay những lời tâm sự gửi đến người nhận.


Bước 3:

- Vẽ hình trái bí lên mặt sau giấy màu cam. Để tấm thiệp trông độc đáo và cá tính hơn, bạn có thể vẽ hình trái bí cách điệu.

- Sau khi vẽ xong, bạn dùng kéo cắt rời hình trái bí ra. Nhớ là thật khéo léo nhé! Sau đó thì dùng bút vẽ mắt, mũi, miệng lên quả bí cho thêm phần nghộ nghĩnh và ấn tượng.


Bước 4: Cắt giấy màu trắng thành dòng chữ: HAPPY HALLOWEEN


Bước 5:

- Dán hình trái bí vừa cắt ở bước 3 lên phía ngoài tấm thiệp. Bạn có thể cắt thêm một đoạn giáy màu xanh lá cây để làm cuống trái bí.


- Dán dòng chữ HAPPY HALLOWEEN lên.


Bạn có thể dùng bút trang trí thêm bất cứ hình ảnh, câu chữ nào bạn muốn. Như vậy là đã xong, giờ chỉ cần ghi vào đó những câu chúc là có thể gửi tặn mọi người được rồi.

Quỳnh Trang
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm