Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014: Đề thi có tính phân loại cao

05/07/2014 15:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 5/7, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đợt đầu tiên của năm 2014 bước vào môn thi cuối cùng là Hóa học (khối A) và Ngoại ngữ (A1). Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các địa phương, thí sinh đánh giá đề thi hai môn này đều có tính phân loại khá cao. Do thi trắc nghiệm nên rất ít thí sinh ra khỏi phòng thi sớm.

Môn Hóa: Thí sinh cần kiến thức tổng hợp

Sau 90 phút làm bài thi Hóa học, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng hồi hởi vì đã hoàn thành tất cả các môn thi của kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1. Đối với đề thi môn Hóa học, thí sinh đánh giá là không quá khó nhưng tính phân loại cao. Thí sinh nắm chắc kiến thức giáo khoa đã có thể có đạt điểm trung bình.

Thí sinh Ngô Thị Kim Anh dự thi vào ngành Dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch - Đại học Huế cho biết: Đề thi năm nay không quá khó, đều nằm trong chương trình học. Phần lý thuyết dễ hơn nên em làm rất nhanh. Phần bài tập có một số câu khó và dài, nhiều câu là phần kiến thức tổng hợp trong 3 năm học, đặc biệt là phần hóa hữu cơ. Em làm được 70%.

Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành thi môn Hóa học. Ảnh: TTXVN

Còn thí sinh Đoàn Văn Luyện, dự thi tại điểm trường Đại học Khoa học Huế nói: Phần bài tập có khoảng 10 câu khó, đây là những câu mang tính phân loại học lực của thí sinh. Với những câu này, để đạt được điểm tối đa thì cần thận trọng bám sát đề, nắm bắt các thông tin đã cho đồng thời biết vận dụng kiến thức đã học với một số hiện tượng tự nhiên khác.

Sau cơn mưa lớn xảy ra vào đêm trước, thời tiết tại Hội đồng tuyển sinh Thái Nguyên dịu mát và dễ chịu, như ủng hộ cho thí sinh trong buổi thi cuối cùng của đợt 1. Nhận định về môn Hóa, thí sinh Lê Thị Hoài, trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên) cho rằng: Đề thi hơi dài, nội dung có phần nâng cao hơn so với chương trình học phổ thông, tuy nhiên với học sinh có học lực trung bình cũng có thể đạt được từ 6 điểm vì phần lý thuyết chiếm khoảng 60% đề thi.

Tại địa điểm thi trường Đại học Tây Bắc, sau 90 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo âu, các thí sinh nhận định đề thi Hóa năm nay giống như cấu trúc đề thi tốt nghiệp nhưng khó hơn so với năm ngoái, nhiều câu hỏi mang tính nâng cao

Em Vũ Mạnh Hoàng thi vào ngành sư phạm Toán (Trường Đại học Tây Bắc) cho biết: Đề thi Hóa năm nay khó, tuy đa số câu hỏi đều nằm trong khối kiến thức cơ bản đã đuợc học nhưng cũng có một số câu hỏi mang tính phân loại cao. Em nghĩ mình có thể đạt được khoảng 6 điểm. Nếu ngành thi của em vẫn giữ nguyên điểm sàn như năm ngoái thì em chắc chắn sẽ đỗ.

Ngoại ngữ: Phần tự luận phụ thuộc vào sáng tạo của thí sinh

Đối với môn tiếng Anh của khối A1, thí sinh Trần Ngọc Thanh, thi tại Thái Nguyên cho biết: Bên cạnh phần thi trắc nghiệm, đề năm nay còn có thêm phần thi viết, hầu hết các bạn trong phòng thi đều hoàn thành 30 câu trắc nghiệm, còn phần viết tự luận thì khó nhận định vì phụ thuộc vào sự sáng tạo của mỗi thí sinh.

Thí sinh Lò Văn Hợp thi ngành Tài nguyên Môi trường tại Trường Đại học Tây Bắc nêu ý kiến: Đề thi môn Tiếng Anh năm nay khá dài và nhiều từ mới, em chỉ làm chắc được khoảng 40 câu còn lại thì cũng không chắc chắn lắm. Với đề thi này em nghĩ những thí sinh có học lực từ trung bình nếu cố gắng thì làm được khoảng 50% còn lại những câu hỏi khác thì làm theo cảm tính.

Cũng như các môn thi ngày hôm trước, hôm nay các thí sinh cũng không rời phòng thi sớm mà ngồi nán lại cố gắng suy nghĩ, tính toán lại cho thật chắc các đáp án cho đến hết giờ thi. Do trời mưa nên nhiều phụ huynh đã mang áo mưa, ô dù và đồ đạc chờ sẵn con em mình tại cổng trường để tranh thủ bắt xe về quê ngay khi thi xong.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm